Đời sống

Hàng loạt trường hợp hoại tử xương nghi hậu COVID-19

(VOVTV) - Ngày 11/7, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, 2 tháng trở lại đây, bệnh viện tiếp nhận hàng loạt trường hợp bị viêm xương sọ mặt, có biến chứng viêm xoang, áp xe xương thái dương hay áp xe ngoài màng cứng vùng trán do nấm hoặc vi trùng. Điểm chung của các bệnh nhân là có bệnh nền, từng mắc COVID-19 với biến chủng Delta.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
11/07/2022 18:13

Trong 2 tháng qua, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 11 ca có triệu chứng gần giống nhau như: Đau đầu, nghẹt mũi, sưng mặt, mắt, tiền căn nhiễm COVID với biến chủng Delta diễn tiến nặng. Quá trình khám, các bác sĩ ghi nhận những tổn thương lan rộng vùng xoang, sọ, hàm, mặt. Trong số này đã có 2 ca tử vong, 3 trường hợp được phẫu thuật loại bỏ xương đã bị hoại tử. Một số trường hợp khác được điều trị nội khoa hoặc bệnh nhân từ chối điều trị.

Theo các bác sĩ, 3 trường hợp đã phẫu thuật ghi nhận dưới vùng xương bị hoại tử có nhiều ổ nhiễm trùng tạo mủ, nếu không phẫu thuật sẽ tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng. Hiện 3 ca bệnh đã được điều trị ổn định nhưng cần phải theo dõi, tái khám các biến chứng sau phẫu thuật.

Hàng loạt trường hợp hoại tử xương nghi hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Một trong 3 bệnh nhân hoại tử xương vùng đầu mặt nghi hậu COVID-19 đã được phẫu thuật thành công bước đầu

PGS.TS.BS Trần Minh Trường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội đầu cổ TP.HCM cho biết, đây là căn bệnh khó, chưa từng có tiền lệ. 3 ca bệnh tiên lượng nặng và gần như sẽ tử vong nếu không can thiệp. Đáng chú ý là, 3 người này chưa từng bị bệnh về tai mũi họng hay răng hàm mặt. Hiện chưa thể khẳng định, các ca bệnh do COVID-19 với biến chủng Delta gây ra, nhưng y văn thế giới đã có nhiều báo cáo về các trường hợp tương tự. Có khả năng virus SARS-CoV-2 biến chủng Delta gây tắc mạch vùng xương sọ và xương hàm mặt dẫn đến vùng xương này bị hoại tử và bội nhiễm nấm hay vi khuẩn. Bên cạnh đó, hiện chưa có khuyến cáo chính thức của Bộ Y tế và phác đồ điều trị cho các ca bệnh này.

Biểu hiện chung của các bệnh nhân là đau trong giai đoạn bị nhiễm COVID-19 biến chủng Delta ở vùng đầu, mặt, răng, khẩu cái và tiến triển kéo dài âm ỉ, không giảm giống với bệnh viêm xoang. Bên cạnh đó, bệnh nhân có thêm các dấu hiệu như: Sưng viêm mí mắt, viêm sưng vùng sọ trán, hoại tử xương hàm, răng, xương khẩu cái nên khó nhai, súc miệng có mùi rất hôi; hoại tử nặng các mô mềm, hốc mũi lan lên nền sọ. 

BS Trần Minh Trường nói: “Hỏi có thời gian vàng không, thì thời gian vàng đấy chính là lúc họ có những biểu hiện đầu tiên, đau nhức đấy. Rồi khi họ viêm xoang. Nếu như chụp được phim CT-scan thì rất tốt, để mình có thể đánh giá được. Nhưng trên phim chúng tôi chụp phim tháng này thì chưa thấy gì, tháng sau thì đã thấy có vấn đề rồi, đi mổ xoang. Đến tháng sau thì đã lan tùm lum hết".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn