Thế giới

Hàng không Mỹ tăng cường các biện pháp an toàn trong bối cảnh biểu tình bạo lực tại Quốc hội

Hai hãng hàng không Mỹ là American Airlines và Delta Air Lines cho biết, họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và sân bay ở khu vực thủ đô Washington để đảm bảo an toàn cho hành khách sau khi những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

07/01/2021 11:50

Người phát ngôn của American Airlines cho biết, hãng đã tăng cường nhân viên tại các sân bay trong khu vực Washington như một biện pháp phòng ngừa và sẽ không phụ vụ đồ uống có cồn trên các chuyến bay đến và đi từ khu vực này.

2021-01-03T134925Z_1674048889_RC2D0L9KJRFM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CANADA-CARGO.JPG

Máy bay của American Airlines. Ảnh: Reuters

Thông báo đưa ra sau khi có báo cáo về những hành khách nổi loạn trên các chuyến bay đến khu vực thủ đô ngày 5/1 (theo giờ Mỹ) trước khi xảy ra bạo loạn khiến phiên họp Quốc hội bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hỗn loạn trong các chuyến bay trở về.

Bà Sara Nelson, Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên hàng không, đại diện cho người lao động tại 17 hãng hàng không bao gồm United Airlines cho biết, những người biểu tình không được phép rời khỏi khu vực Washington trên các chuyến bay thương mại sau khi thể hiện “hành vi tâm lý đám đông” trên các chuyến bay đến. Theo bà, đây là những hành vi không thể chấp nhận được, đe dọa sự an toàn, an ninh của những người trên máy bay và không có chỗ đứng trong bất kỳ nền dân chủ hòa bình nào.

Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải Mỹ - đơn vị có thẩm quyền về an ninh du lịch Mỹ cho biết, họ "luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ" và có "nhiều lớp an ninh tại chỗ". Tuy nhiên, vì lý do bảo mật nên những thông tin chi tiết không được tiết lộ.

Hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol với hy vọng lật ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, buộc Quốc hội hoãn phiên họp công nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ý kiến của bạn