Tin tức

Hàng không Indonesia thực hiện 'hành lang đi lại vaccine' với Singapore

(VOVTV) - Giữa lúc biến thể Omicron gây quan ngại thế giới, Hãng hàng không quốc gia Indonesia, Garuda, vẫn nỗ lực triển khai “hành lang đi lại vaccine” tới Singapore.

Tác giả Võ Giang / VOV Jakarta
01/12/2021 22:34

Kể từ đầu tuần này, Hãng hàng không Garuda của Indonesia bắt đầu thực hiện 6 chuyến bay Airbus A330-300 mỗi tuần giữa Jakarta và Singapore. Theo sáng kiến “hành lang đi lại vaccine” (VTL) do Singapore cung cấp, du khách Indonesia đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 có thể đến Singapore mà không phải cách ly.

Từ ngày 2/12, Singapore yêu cầu các du khách đến nước này theo chương trình VTL, gồm du khách Indonesia, phải thực hiện thêm các xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy kể từ khi nhập cảnh Singapore, thay vì chỉ cần xét nghiệm PCR như trước.

Bộ Y tế Singapore ngày 30/11 cho biết, có thể ngưng triển khai các VTL mới để đối phó với biến thể Omicron. Trước đó, Singapore đã đơn phương cho phép công dân Indonesia từ Jakarta có thể đến Singapore thông qua chương trình VTL kể từ ngày 29/11.

Ý kiến của bạn