Tin tức

Hàng không bay đêm, tăng chuyến phục vụ người dân đi lại sau Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến bay đêm để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân đi vào các tỉnh, thành phía Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 kéo dài 9 ngày.

07/02/2022 07:13

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, trong ngày 6/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã khai thác hơn 370 chuyến bay. Trong số này có 168 chuyến nội địa đi, 166 chuyến nội địa đến 166 chuyến, 18 chuyến quốc tế đi và 20 chuyến quốc tế đến.

Hàng không bay đêm, tăng chuyến phục vụ người dân đi lại sau Tết - Ảnh 1.

Sân bay Quốc tế Nội Bài đông nghịt khách tối mùng 6 Tết Nguyên đán

Đáng chú ý, lượng khách nội địa đi từ cửa ngõ hàng không khu vực phía Bắc này dự kiến lên tới 56.000 khách.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày 5 - 6/2 đều tăng cao so với ngày cao điểm nhất trước Tết. Được biết, trong ngày 29/1 sân bay Nội Bài khai thác gần 400 chuyến với 40.600 khách.

Hành khách đi máy bay qua Nội Bài vào ngày cao điểm trong dịp Tết 2022 tăng gần gấp đôi so với ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2021 (383 chuyến với 29.000 khách). Tuy nhiên, số khách này vẫn còn cách xa Tết Nguyên đán 2020 (ngày cao điểm 620 chuyến với 91.000 khách).

Hàng không bay đêm, tăng chuyến phục vụ người dân đi lại sau Tết - Ảnh 2.

Trong ngày 6/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Cảng HKQT Nội Bài dự kiến khai thác hơn 370 chuyến bay. Trong đó, có 168 chuyến nội địa đi, 166 chuyến nội địa đến, 18 chuyến quốc tế đi và 20 chuyến quốc tế đến

Nhà chức trách hàng không thông tin, các hãng hàng không đã lập kế hoạch tăng hơn 100 chuyến bay từ ngày 6 đến ngày 12/2, chủ yếu chặng Hà Nội- TP.HCM.

Tăng chuyến, bay đêm phục vụ người dân

Ngày 6/2, đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra công tác phục vụ khách bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, ghi nhận lượng khách qua sân bay này vào dịp Tết tuy đông nhưng vẫn chưa đạt công suất, chưa vượt quá khả năng đáp ứng của sân bay. Do vậy, hành khách làm thủ tục chuyến bay thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Hàng không bay đêm, tăng chuyến phục vụ người dân đi lại sau Tết - Ảnh 3.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày 5 - 6/2 đều tăng cao so với ngày cao điểm nhất trước Tết

Liên quan đến kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, ông Phạm Văn Hảo- Cục phó Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không đang có kế hoạch tăng chuyến từ nay đến ngày 12/2/2022 để đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đang đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

"Trong sáng nay, các hãng đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12/2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM. Do các giờ ban ngày đã rất đông, chúng tôi đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm", ông Hảo cho biết.

Hàng không bay đêm, tăng chuyến phục vụ người dân đi lại sau Tết - Ảnh 4.

Theo lãnh đạo sân bay Nội Bài, lượng khách từ sau Tết chủ yếu là khách nội địa. Trong ngày 6/2, dự kiến có 56.000 khách

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất. Hiện 102 quầy check in tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ.

Để đáp ứng tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ theo từng giai đoạn.

Hàng không bay đêm, tăng chuyến phục vụ người dân đi lại sau Tết - Ảnh 5.

CHK Nội Bài đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất. Cùng đó, 22 điểm soi chiếu an ninh tại Nội Bài có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ

Sân bay cũng triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24/1 đến ngày 11/2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam; Rà soát năng lực đáp ứng của 2 nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm, khung giờ cao điểm.

Cùng đó, phối hợp chặt với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ, chính xác kế hoạch bay, bố trí vị trí đỗ máy bay; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sảnh E, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra máy bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách…

Ý kiến của bạn