Giải trí

Hãng Disney bị chỉ trích đạo đức giả

Disney bị một nhà sản xuất chỉ trích sau khi hãng phim lên tiếng ủng hộ phong trào Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ+.

07/06/2021 09:09

Theo Out, Disney nhận phản hồi tiêu cực sau khi có bài đăng ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ về Tháng Tự hào. Alex Hirsch - nhà sản xuất của phim hoạt hình Gravity Falls - đã chỉ trích "nhà chuột" là đạo đức giả.

"Ai cũng có chỗ đứng ở cầu vồng. Chúc mừng Tháng Tự hào", Disney đăng bài, kèm hình ảnh các nhân vật hoạt hình kinh điển trên nền cờ của cộng đồng LGBTQ+.

Tuy nhiên, Alex Hirsch cho rằng Disney chỉ cố lấy lòng từ nhiều phía, hành động chẳng khác gì đạo đức giả. "Một mặt, Disney cắt cảnh đồng tính vì sợ mất tiền từ Nga và Trung Quốc. Mặt khác, họ giả vờ cổ vũ LGBTQ+ chỉ để kiếm tiền từ cộng đồng", nhà sản xuất Gravity Falls chỉ trích.

Alex Hirsch chỉ trích bài đăng về Tháng tự hào của Disney

Theo Screen Rant, trước đây chương trình hoạt hình của Alex Hirsch từng bị từ chối đưa cảnh nhân vật đồng tính lên màn ảnh. Trong Gravity Falls, cảnh hai phụ nữ lớn tuổi phải lòng nhau bị cắt bỏ với lý do "không phù hợp kênh". Kết quả, nhà sản xuất phải đổi lại kịch bản thành tình cảm nam nữ.

Theo CBR, sau tuyên bố có ý định đưa nhân vật đồng tính nữ vào Gravity Falls, Alex Hirsch được đa số khán giả ủng hộ. Theo nhiều người, việc thể hiện sự đa dạng về giới tính nên được phát triển rộng, nhất là ở Disney.

Disney thường xuyên ra tuyên bố ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Tuy nhiên, rất ít nhân vật đồng tính, chuyển giới có mặt trên phim. Nhân vật thuộc LGBTQ+ gần nhất của hãng là LeFou trong Người đẹp và Quái vật (2017). Song, màn trình diễn của nhân vật này cũng khá ít và mơ hồ.

Ý kiến của bạn