Tin tức

Hàng chục người dân và du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm

(VOVTV) - Trước thông tin từ UBND thành phố Hội An về việc tuyến vận chuyển đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm trở lại hoạt động bình thường vào sáng 15/3, hàng chục người dân đã mua vé tàu nhưng vẫn chưa thể vào bờ. Việc bất ngờ dừng hoạt động và chậm mở cửa trở lại tuyến vận chuyển đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm khiến hàng trăm người dân và du khách gặp nhiều khó khăn.

Tác giả Long Phi / VOV miền Trung
15/03/2022 17:40

Nghe tin mở cửa trở lại tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm, từ sáng sớm, vợ chồng ông Dương Văn Thường, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An có mặt tại cảng Cửa Đại để chờ tàu về đảo sau 3 ngày kẹt lại ở đất liền. 

Tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm bất ngờ dừng hoạt động từ sáng 14/3 khiến vợ chồng ông Dương Văn Thường và hàng chục người dân xã đảo Tân Hiệp rơi vào tình cảnh về không được mà ở lại thì tốn kém chi phí ăn ở, công việc bị xáo trộn. 

Hàng chục người dân và du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm - Ảnh 2.

Người dân xã đảo Tân Hiệp rơi vào tình cảnh về không được mà ở lại thì tốn kém chi phí ăn ở, công việc bị xáo trộn

Ông Dương Văn Thường bức xúc: "Chúng tôi vào khám bệnh cả hai vợ chồng đã ba ngày rồi mà vẫn không về được. Thời tiết bình thường thế này mà không cho tàu đi thì lúc biển động thì sẽ thế nào nữa. Kể cả tàu gỗ cũng chưa cho đi lại.”

Hàng chục doanh nghiệp vận tải đường thủy tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm cũng gặp nhiều khó khăn khi cơ quan chức năng cho dừng hoạt động vận tải đường thủy tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ông Phan Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà cho biết, 2 ngày nay đơn vị phải hủy toàn bộ kế hoạch vận chuyển khách ra vào đảo do bị tạm dừng cấp phép, 5 tàu du lịch hiện phải nằm chờ tại cảng Cù Lao Chàm. 

Ông Phan Hưng cho biết, từ sáng 14/3, hơn 30 hành khách chuẩn bị lên tàu để rời đảo Cù Lao Chàm thì bất ngờ nhận được thông báo không được xuất bến, hàng chục hành khách hiện phải thuê chỗ ở để chờ ngày được vào lại đất liền.

Về việc tạm dừng hoạt động tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm, đại diện Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 11/3 vừa qua, UBND thành phố Hội An đã có văn bản gửi Sở này về việc cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm. 

Hàng chục người dân và du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm - Ảnh 3.

Doanh nghiệp vận tải đường thủy tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm gặp nhiều khó khăn khi phải tạm dừng hoạt động

Thời gian qua, ngành Thanh tra chưa bố trí lực lượng làm việc tại Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm nên xã Tân Hiệp tạm thời thực hiện việc cấp giấy phép rời bến. UBND thành phố Hội An đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam bố trí nhân lực có chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, cấp phép rời bến Cù Lao Chàm theo đúng quy định, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 14/3 để đảm bảo việc đi lại của nhân dân, du khách ra vào đảo Cù Lao Chàm.

Ông Trương Văn Sơn, Chánh Thanh Tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết: “Vì xã Tân Hiệp và thành phố Hội An dừng cấp phép bến Cù Lao Chàm, Thanh Tra Sở Giao thông vận tải thì thực hiện cấp phép phía bến Cửa Đại mà bên kia họ dừng thì mình cũng làm thông báo dừng hoạt động tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm. Đến thời điểm này Sở Giao thông vận tải đã báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Nam để cho hoạt động trở lại, có chỉ đạo là mình triển khai.”

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang chờ ý kiến của UBND tỉnh này để có thể mở cửa trở lại trong ngày 15/3. Trước đó, vào chiều 14/3, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thành phố Hội An và các cơ quan liên quan nhanh chóng kiểm tra, có giải pháp tổ chức cấp phép cho tàu rời bến tại Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn theo đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và khách du lịch.

Ý kiến của bạn