Tin tức

Hàng chục bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Phnom Penh chưa được hỏa táng

(VOVTV) - Tính đến ngày 12/7, tại thủ đô Phnom Penh vẫn còn khoảng 50 thi thể bệnh nhân Covid-19 chưa được hỏa táng.

Tác giả Văn Đỗ, Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
12/07/2021 17:47

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12/7, Phó đô trưởng Phnom Penh Keut Chhe cho biết, tại Thủ đô Phnom Penh đều có người tử vong vì Covid-19 mỗi ngày. Trong khi đó, việc xây dựng lò hỏa thiêu tại tỉnh Kampong Speu chưa hoàn thành. Hiện nay, Bộ Y tế đã cho phép chính quyền Phnom Penh bảo quản xác bệnh nhân Covid-19 tại nhà xác và tiến hành hỏa táng tại một số chùa trên địa bàn.

Ông Keut Chhe cũng cho biết: “Đến nay, số người chết vì dịch Covid-19 đã giảm nhiều. Cách đây mấy ngày, số thi thể bệnh nhân Covid-19 tăng lên 100. Nhưng đến hôm nay, còn khoảng 50 thi thể chưa được hỏa táng”.

Hàng chục bệnh nhân chết vì Covid-19 tại Phnom Penh chưa được hỏa táng - Ảnh 1.

Bệnh nhân chết vì Covid-19 được đưa đi hỏa táng. Ảnh: Chính quyền tỉnh Svay Rieng

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây số ca tử vong vì Covid-19 tại Campuchia nói chung và tại Phnom Penh nói riêng đã tăng lên một cách đáng báo động. Trên thực tế, chỉ riêng trong tháng 7 này, số người chết trung bình hàng ngày khoảng 20-30 người.

Mặc dù vậy, ông Keut Chhe cũng khẳng định, chính quyền Phnom Penh vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Hiện nay, chính quyền Phnom Penh đang cho xây dựng thêm nơi hỏa tảng cho các bệnh nhân Covid-19 và xem xét về khả năng cho phép các gia đình bệnh nhân Covid-19 tự tổ chức hỏa táng.

Ngày 12/7, Campuchia công bố thêm 911 trường hợp mắc Covid-19 và 23 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 61.870 trường hợp. Trong đó, 53.477 trường hợp đã bình phục và 925 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn