Kinh doanh

Hãng Apple đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD

(VOVTV) - Hãng Apple vừa trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD.

Tác giả PV / VOV Washington
04/01/2022 09:15

Apple đã nhanh chóng đạt được cột mốc quan trọng trong năm mới khi giá cổ phiếu của hãng tăng lên tới 182,88 USD, trước khi ổn định ở mức 182,01 USD vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/1, ngày đầu tiên của năm 2022.

Hãng Apple đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu của Apple có lúc tăng lên tới 182,88 USD

Theo hãng tin tài chính CNBC, Apple đã tăng gấp ba lần định giá trong vòng chưa đầy bốn năm, cho thấy sự tăng trưởng trên tất cả các sản phẩm của hãng. Doanh thu của Apple trong quý IV năm 2021 tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple cũng đã tăng 25,6% trong vòng một năm và mang lại doanh thu hơn 18 tỷ USD trong quý IV.

Apple đã trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD trong một phiên giao dịch vào tháng 8/2018 và cũng trở thành công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa 2.000 tỷ USD hai năm sau đó.

Các gã khổng lồ công nghệ khác của Mỹ như Microsoft, Amazon và Google có mức vốn hóa thị trường từ 1.750 tỷ USD đến 2.500 tỷ USD.

Ý kiến của bạn