Tin tức

Hàn Quốc từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường

(VOVTV) - Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 mới trong nước có chiều hướng gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ vẫn xúc tiến chuyển đổi cơ chế phòng dịch theo đúng kế hoạch ban đầu, tìm kiếm phương án khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân.

Tác giả PV / VOV Tokyo
03/10/2021 21:19

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc trong một phát biểu gần đây cho rằng, rất khó để người dân phải tiếp tục tuân thủ các quy tắc phòng dịch hiện nay. Do vậy, cần phải từng bước khôi phục đời sống thường nhật cho người dân có thể là vào khoảng cuối tháng 10, khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở người cao tuổi đạt trên 90%, và dân số trưởng thành đạt trên 80%. Nếu cộng thêm thời gian là hai tuần để hình thành miễn dịch sau khi hoàn tất tiêm chủng, thì thời điểm chuyển đổi sẽ là vào đầu tháng 11.

Hàn Quốc từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường - Ảnh 1.

Dù hệ thống phòng dịch có chuyển đổi, thì người dân Hàn Quốc vẫn chưa thể quay trở lại đời sống thường nhật hoàn toàn như trước khi bùng phát dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cần phải chú ý tới sức lây lan nhanh của biến thể Delta, khiến số ca nhiễm mới có thể gia tăng hơn nữa. Nếu như số ca nhiễm mới ở mức từ 4.000 đến 10.000 ca/ngày thì hệ thống y tế trong nước sẽ bị quá tải, nên về mặt nguyên tắc, người dân vẫn phải tiếp tục tuân thủ các quy tắc phòng dịch cơ bản. Điều này có nghĩa là dù hệ thống phòng dịch có chuyển đổi, thì người dân Hàn Quốc vẫn chưa thể quay trở lại đời sống thường nhật hoàn toàn như trước khi bùng phát dịch Covid-19.

Một số phương án cụ thể được nhắc tới là nới lỏng quy định giãn cách với các cuộc tụ tập riêng tư, cơ sở tập trung đông người, áp dụng khái niệm “Thẻ thông hành vaccine” (vaccine pass), thay đổi các chỉ số về phòng dịch.

Nếu chế độ này được áp dụng thì Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ có thể nới lỏng quy định hạn chế kinh doanh với các cơ sở kinh doanh tư nhân. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị phương án mở rộng điều trị tại nhà cho người mắc Covid-19, để bệnh nhân tự theo dõi nồng độ oxy trong máu, nếu tình trạng bệnh xấu đi thì mới chuyển tới bệnh viện điều trị. 

Tuy nhiên, quan trọng là cần phải phân loại bệnh nhân, chuyển ngay bệnh nhân tới cơ sở y tế khi diễn biến nặng và điều trị tại bệnh viện thích hợp là điều tối quan trọng để triển khai phương án này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn