Tin tức

Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ thống tín chỉ cho bậc trung học phổ thông

(VOVTV) - Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa qua đã công bố “Kế hoạch xúc tiến tổng hợp về hệ thống tín chỉ bậc trung học phổ thông”. Như vậy, các học sinh sẽ đăng ký môn học tự chọn như bậc đại học, chứ không phải theo thời khóa biểu đã sắp sẵn.

Tác giả PV / VOV Tokyo
19/02/2021 15:30

Hệ thống tín chỉ bậc trung học phổ thông tức là học sinh được công nhận tốt nghiệp khi hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy các môn học tự chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của cá nhân.

Bắt đầu từ học kỳ I năm sau, hệ thống tín chỉ bậc trung học phổ thông sẽ được áp dụng hoàn toàn cho các trường chuyên trên toàn quốc và áp dụng một phần đối với các trường khối nhân văn. Bộ có kế hoạch áp dụng hệ thống này cho tất cả trường cấp trung học phổ thông trên toàn quốc vào năm 2025.

Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ thống tín chỉ cho bậc trung học phổ thông - Ảnh 1.

Một giờ học của học sinh phổ thông trung học. Ảnh: Yonhap

Học sinh phải tích lũy 192 tín chỉ trong vòng ba năm thì mới được tốt nghiệp. Số lượng môn học được lựa chọn của học sinh cũng được mở rộng. Học sinh có thể đăng ký nghe giảng môn học của trường khác hoặc chuyên gia bên ngoài. Các trường cũng có thể hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp và viện nghiên cứu lân cận để mở các môn học, hoặc liên kết với một số trường cấp trung học phổ thông khác dạy môn học chung.

Hệ thống tín chỉ bậc trung học phổ thông bắt đầu được áp dụng thí điểm từ năm 2018. Kết quả cho thấy số lượng môn học tăng 34%, lớp học chuyên môn được mở tăng 66%. Do số lượng môn học tăng, các trường học sẽ bố trí giáo viên hợp đồng (còn gọi là giáo viên lưu động) và tuyển dụng thời vụ nhân sự có bằng cấp tiến sĩ. Không gian trường học như lớp học, phòng thảo luận cũng được thay đổi phù hợp với phương thức giảng dạy mới.

Năm nay, Bộ Giáo dục có kế hoạch cải cách chương trình giáo dục và sửa đổi Luật giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở để thực hiện hệ thống tín chỉ bậc trung học phổ thông.

Ý kiến của bạn