Tin tức

Hàn Quốc: Mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng trong 5 tuần liên tiếp

(VOVTV) - Mức độ tín nhiệm của công chúng đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tăng trong 5 tuần liên tiếp và phục hồi về mức 40% sau 12 tuần.

29/05/2023 10:53

Hãng thăm dò dư luận Realmeter (Hàn Quốc) đã ủy quyền cho Media Tribune tiến hành khảo sát với 2.504 người trưởng thành trên toàn quốc trong các ngày từ 22 đến 26/5 để đánh giá hiệu quả công việc điều hành nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Theo đó, kết quả đánh giá tích cực đã tăng 1 điểm phần trăm, trong khi các đánh giá tiêu cực giảm 1,2 điểm phần trăm, thu hẹp khoảng cách giữa các đánh giá tích cực và tiêu cực từ 18,9 điểm phần trăm một tuần trước xuống còn 16,7 điểm phần trăm.

Hàn Quốc: Mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng trong 5 tuần liên tiếp - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

Sau khi ghi nhận mức ủng hộ 32,6% trong cuộc khảo sát vào tuần thứ ba của tháng 4, xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tăng trong 5 tuần liên tiếp, phục hồi mức 40% sau 12 tuần.

Xét theo khu vực, Tổng thống Yoon Suk-yeol có tỷ lệ ủng hộ ở thành phố Daegu và Gyeongbuk tăng 3,5 điểm phần trăm lên 55,5%, Tỷ lệ ủng hộ ông tại khu vực Daejeon, Sejong và Chungcheong tăng 3,1 điểm phần trăm lên 42,8%; Incheon và Gyeonggi (tăng 3 điểm phần trăm lên 39,4%) và thủ đô Seoul (tăng 2,6 điểm phần trăm lên 42,1%).

Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Yoon Suk-yeol đều tăng ở những người trên 40 tuổi. Cụ thể là trên 70 tuổi, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon Suk-yeol ở mức 61,7%; ở lứa tuổi 50, tỷ lệ này là 38,4%, lứa tuổi 60 (49,8%). Trong khi đó, mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol ở lứa tuổi 20 giảm 6,1% đứng ở mức 32,9% và những người ở độ tuổi 30 có tỷ lệ ủng hộ là 35,8%.

Chuyên gia cấp cao của Realmeter Bae Cheol-ho cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi chính quyền của Tổng thống Yoon Seok-yeol ra mắt tháng hồi 5/2022, tỷ lệ tín nhiệm ông đã tăng trong 5 tuần liên tiếp. Theo chuyên gia này, tỷ lệ ủng hộ với ông Yoon Suk-yeol tăng nhờ những thành công đạt được trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh./.

Ý kiến của bạn