Tin tức

Hàn Quốc lo ngại nguy cơ lan rộng của biến thể Delta

(VOVTV) - Tại Hàn Quốc, 84,8% ca nhiễm mới là nhiễm biến thể Alpha (biến thể được ghi nhận đầu tiên tại Anh), tỷ lệ nhiễm biến thể Delta là khoảng 8,5%. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của biến thể Delta là rất nhanh, nên dự kiến tỷ lệ nhiễm biến thể Delta tại Hàn Quốc sẽ ngày càng cao hơn.

Tác giả PV / VOV Tokyo
24/06/2021 15:16

Ngày 24/6, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết biến thể Delta của COVID-19 được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ đã lây lan ra hơn 80 nước trên toàn thế giới. Trong đó, 90% số ca nhiễm mới tại Anh nhiễm biến thể Delta. Còn tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, 60% số ca nhiễm mới cũng là nhiễm biến thể Delta. Tại Mỹ, số ca nhiễm biến thể Delta tăng gấp đôi mỗi hai tuần, tỷ lệ nhiễm biến thể Delta đang tăng lên 20%.

Trong số những người nhập cảnh từ Ấn Độ vào trung tuần tháng 4, có 9 người nhiễm biến thể Delta, là những ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên trong nước. Vậy nhưng chỉ sau hai tháng, số ca nhiễm biến thể này đã tăng lên 190 người. Cộng thêm cả 66 trường hợp được công nhận là có mối liên quan dịch tễ, tổng số ca nhiễm biến thể Delta trên thực tế là 256 người.

2021-05-26T063938Z_2071977240_RC2GNN95KFYW_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA.JPG

Hàn Quốc lo ngại nguy cơ lan rộng của biến thể Delta. Ảnh: Reuters

Biến thể Delta có sức lây nhiễm cao gấp 1,6 lần so với biến thể Alpha. Các chuyên gia nhận định biến thể Delta hoàn toàn có nguy cơ trở thành chủng virus chiếm ưu thế tại Hàn Quốc, nối tiếp tình hình tại các nước lớn khác như Anh. Cơ quan phòng dịch đang tích cực tìm kiếm đối sách đa dạng.

Chính phủ cho rằng việc tiêm chủng vaccine sẽ có thể ngăn chặn được phần nào sự lây lan của toàn bộ các biến thể, trong đó có biến thể Delta.Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng sức lây nhiễm của biến thể này là rất cao, vô cùng đáng lo ngại. Đối sách tối ưu nhất với biến thể đó là hoàn tất tiêm chủng theo đúng lịch trình đề ra.

Hiện, trên 90% số ca nhiễm mới tại Anh là nhiễm biến thể Delta, trong đó đa số là người chưa tiêm mũi nào hoặc chưa hoàn tất cả hai mũi tiêm vaccine. Điều này cho thấy việc tiêm vaccine có hiệu quả tương đối trong việc phòng ngừa virus và ngăn ngừa diễn biến nặng với người đã tiêm phòng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn