Tin tức

Hàn Quốc chủ trương cấm chia sẻ dữ liệu qua internet với Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/4 tuyên bố đã đề xuất dự luật yêu cầu công dân nước này phải xin phép trước khi sử dụng internet để trao đổi dữ liệu điện tử như phim, nhạc, sách hoặc sản phẩm nghệ thuật với công dân Triều Tiên.

20/04/2021 09:37

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết nếu được quốc hội Hàn Quốc thông qua, đây sẽ là thay đổi lớn đầu tiên với Đạo luật Hợp tác và Trao đổi Liên Triều đã có hiệu lực trong 3 thập niên.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo cho biết Đạo luật Hợp tác và Trao đổi Liên Triều đặt ra các quy định về vật phẩm gửi đến và đi từ Triều Tiên còn thay đổi được đề xuất gần đây có liên quan đến các nội dung số.

Hàn Quốc chủ trương cấm chia sẻ dữ liệu qua internet với Triều Tiên - Ảnh 1.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác gần khu phi quân sự tại Paju. Ảnh: Reuters

Trong tháng 12/2020, Hàn Quốc đã cấm việc phân phát các tờ rơi tuyên truyền vào lãnh thổ Triều Tiên.

Nhiều người dân Hàn Quốc đã sử dụng bóng bay hoặc chai nhựa thả ra biển để gửi đi các tờ rơi phản đối chính phủ Triều Tiên hoặc tiền, thực phẩm và USB chứa phim, tin tức của Hàn Quốc.

Triều Tiên trong năm 2020 đã lên tiếng phản đối các hành vi này.

Ý kiến của bạn