Tin tức

Hàn - Nhật mất cơ hội gì khi Triều Tiên không tham gia Olympic Tokyo?

(VOVTV) - Việc Triều Tiên quyết định không tham gia Thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới khiến Hàn Quốc và Nhật Bản mất đi cơ hội cải thiện quan hệ song phương thông qua các cuộc tiếp xúc.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
07/04/2021 09:31

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hàn Quốc lấy làm tiếc về quyết định của Triều Tiên và cho biết đã từng hy vọng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là cơ hội thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hòa giải và hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian qua, hai nước đã có kinh nghiệm thúc đẩy hòa bình và hợp tác thông qua các hoạt động giao lưu thể thao như đồng tham gia các giải đấu thể thao quốc tế. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Bình Nhưỡng trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả thể thao.

Hàn - Nhật mất cơ hội gì khi Triều Tiên không tham gia Olympic Tokyo? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm biến Olympic mùa hè Tokyo thành cơ hội đối thoại liên Triều và Mỹ - Triều.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố, Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tiếp các quan chức cấp cao Triều Tiên khi họ đến Tokyo, đặc biệt gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Tuy nhiên, quyết định chính thức trên của Triều Tiên đã khiến kế hoạch xúc tiến đối thoại nhân sự kiện thể thao lớn nhất thế giới gặp trở ngại. 

Theo đó, mong muốn của Nhật Bản về trao đổi vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như việc công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc ngày càng mong manh.

Cùng lúc Triều Tiên tuyên bố không tham gia Olympic Tokyo, Nhật Bản đã chính thức quyết định kéo dài thêm 2 năm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trước khi kết thúc thời hạn vào ngày 13/4 tới.

Theo đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp trước đó như cấm toàn diện việc xuất khẩu, không cho phép các tàu có quốc tịch Triều Tiên hoặc có lịch trình cập cảng Triều Tiên vào cảng Nhật Bản, đồng thời sẽ duy trì áp lực nếu nước này không cụ thể hóa tiến trình phi hạt nhân hóa và bãi bỏ tên lửa đạn đạo, không giải quyết việc công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu thực hiện các biện pháp cấm nhập khẩu và không cho phép tàu thuyền Triều Tiên cập cảng Nhật Bản từ năm 2006. Năm 2009 áp dụng thêm biện pháp cấm xuất khẩu.

Ý kiến của bạn