Tin tức

Hai Thượng nghị sỹ Mỹ giới thiệu dự luật coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố

(VOVTV) - Hai Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 14/9 đã giới thiệu một dự luật coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Vấn đề này đang được Ukraine thúc đẩy, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
15/09/2022 11:37

Dự luật trên đã được giới thiệu bởi Thượng nghị sỹ Dân chủ Richard Blumenthal và Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham. Các Thượng nghị sỹ này cho rằng Nga nên bị liệt vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố vì điều này sẽ gửi đi 1 tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ đối với không chỉ Ukraine mà các đồng minh của Mỹ đồng thời gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Hai Thượng nghị sỹ Mỹ giới thiệu dự luật coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ liệu dự luật có được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện hay không nhưng hai Thượng nghị sỹ này đã kêu gọi ủng hộ văn bản trên trong nhiều tháng và thậm chí đã thăm Ukraine hồi tháng 7 nhằm thúc đẩy điều này.

Dự luật đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ khác trong Quốc hội, tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cho biết ông không có kế hoạch liệt Nga vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Các quan chức chính phủ Mỹ cho rằng việc đưa Nga vào danh sách này không phải cách hiệu quả nhất để buộc Nga chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine và điều này có thể cản trở việc vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Ukraine.

Nga đã cảnh báo rằng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ đi xuống hoặc thậm chí bị cắt đứt nếu Mỹ đưa nước này vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố vốn hiện nay đang bao gồm Iran, Triều Tiên, Cuba và Syria.

Ý kiến của bạn