Tin tức

Hải Phòng: Phong tỏa 3 địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện

(VOVTV) - Sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều liên quan đến ca dương tính tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã phong tỏa 3 địa điểm trong thành phố, thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Hoàng Động từ 18h ngày 22/2.

Tác giả Thanh Nga / VOV Đông Bắc
22/02/2021 20:49

Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng (BN 2385), Sở Y tế Hải Phòng đã rà soát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có tiếp xúc và tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Đến cuối giờ chiều ngày 22/2, Sở Y tế Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, một trường hợp là N.V.Q (sinh năm 1993), trú tại khu Công nhân phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, là điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải Hải Phòng (BN 1391); một trường hợp là Đ.M.T, em gái BN 2385, cùng sinh sống tại thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng (BN 1392).

Hải Phòng: Phong tỏa 3 địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện - Ảnh 1.

Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, nơi 2 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Phòng làm việc đã được phong tỏa từ sáng sớm 22/2/2021

Trường hợp N.V.Q được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 21/2/2021 (xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế thành phố Hải Phòng) có kết quả âm tính và được lấy mẫu lần 2 ngày 22/2/2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo kết quả điều tra sơ bộ của Sở Y tế, cùng với bạn gái, N.V.Q đã di chuyển nhiều nơi trong khoảng thời gian 15 ngày (từ 07/02/2021 đến ngày 21/02/2021), trong đó đến siêu thị Metro Hải Phòng, quán bánh mỳ chảo đường Cát Cụt, tiệm vàng đường Cầu Đất, đi thắp hương đám hiếu nhà đồng nghiệp ở phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, đến ăn cơm nhà bạn ở Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng và đến bệnh viện làm việc.

Thành phố Hải Phòng đã rà soát và phát hiện 96 trường hợp F1, 186 trường hợp F2 liên quan đến 3 bệnh nhân này; đồng thời phong tỏa 3 địa điểm là xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng và khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân. 

Hải Phòng: Phong tỏa 3 địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện - Ảnh 2.

Người xóm 4 thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng không ra khỏi khu vực dân cư

Ngành Y tế Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn thể các công dân có trong khu vực phong tỏa; phun khử khuẩn; truy vết, cách ly tập trung và tại nhà (giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan và quận huyện thực hiện). Thành phố Hải Phòng chính thức thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên trong vòng 15 ngày, kể từ 18 giờ 00 ngày 22/2/2021.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn