Tin tức

Hải Phòng: Nữ quái chuyên lừa đảo qua MXH để chiếm đoạt tài sản

(VOVTV) - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Ngô Thị Nhung (SN 1996, trú tại xã Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là đối tượng sử dụng mạng internet thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành, phố trên cả nước.

Tác giả Thanh Nga / VOV Đông Bắc
13/10/2022 16:20

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đối tượng sử dụng Facebook, Zalo lập các hội, nhóm giả danh mua bán hàng hóa và chào bán rượu ngoại với giá rẻ. Tinh vi hơn, đối tượng còn đặt hàng với đại lý bán rượu tại Hải Phòng, bố trí cho người mua, người bán gặp nhau để xem hàng, sau đó yêu cầu người mua chuyển 150 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng rồi ngừng liên lạc và bỏ trốn.

13-10 Ngo Thi Nhung tai co quan Cong an.jpg

Ngô Thị Nhung tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng xác định Ngô Thị Nhung là đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo trên. Kết quả điều tra cũng xác định Nhung là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh và đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng tại các tỉnh thành, phố trên cả nước. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo tại thành phố Hải Phòng, Nhung đã lẩn trốn đến tỉnh Thái Nguyên và bị lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Ngô Thị Nhung khai nhận, sau khi đến tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục đến một cửa hàng bán máy tính xách tay, sử dụng căn cước công dân của một người có ảnh giống mình, đặt mua sản phẩm có giá trị cao. Tại thời điểm giao hàng, Nhung làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền của ngân hàng, nhận sản phẩm rồi rao bán trên mạng xã hội và chiếm đoạt được 16,39 triệu đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an đề nghị người dân hết sức cảnh giác với các thông tin quảng cáo, mua bán các loại hàng hóa chất lượng cao, giá rẻ trên các trang mạng xã hội; cảnh giác với các hình ảnh lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa.

Ý kiến của bạn