Tin tức

Hải Phòng: Người dân dựng lán, lập chốt chặn xe chở rác thải vào địa bàn

(VOVTV) - Những ngày qua, lượng rác thải đổ về bãi rác tạm nằm trên địa bàn 2 xã Đoàn Xá và Đại Hợp (Hải Phòng) quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân xã Đoàn Xá đã lập lán trại, cử người túc trực, ngăn không cho xe chở rác từ nơi khác vào địa bàn.

Tác giả Thanh Nga - Tùng Sơn / VOV Đông Bắc
13/07/2021 14:54

Điểm tập kết rác thải sinh hoạt nằm giáp ranh giữa 2 xã Đoàn Xá và Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) rộng hơn 6.000 m2. Rác chất cao hơn mặt đường cả mét, tràn ra cả những mương nước, bãi đất xung quanh. Trên đường vào khu vực tập kết rác, thi thoảng lại bắt gặp một vài đống rác thải “đổ trộm”, không được xử lý. Từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tức thở, ruồi nhặng đen đặc, "tấn công" người qua đường.

13-7 Bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp 2.jpg

Điểm tập kết rác tại khu vực lò đốt rác Đoàn Xá - Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cách khu dân cư và trường Mầm non xã Đại Hợp chưa đầy 300m

Cách bãi rác chưa đầy 300m là trường Mầm non và khu dân cư thôn Đông Xá, Lộc Xá (xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy). Người dân ở đây đến ăn cơm cũng phải mắc màn. Do vậy, hơn chục ngày nay, người dân xã Đoàn Xá đã dựng lán, lập chốt tại lối ra vào khu vực tập kết rác thải sinh hoạt nhằm phản đối và ngăn không cho những xe chở rác từ các địa phương khác về đây.

Ông Nguyễn Trọng Loan, trưởng thôn Lộc Xá, xã Đoàn Xá cho biết, người dân ở đây phải sống chung với rác thải và ô nhiễm môi trường đã chục năm nay, nhiều lần kêu cứu lên chính quyền địa phương nhưng chưa có kết quả, cực chẳng đã mới có hành động như vậy.

13-7 Bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp 1.jpg

Rác không được xử lý kịp thời, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Khu vực này vốn là bãi rác tạm của hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp (huyện Kiến thụy) từ năm 2006. Sau này được nâng cấp thành lò đốt rác Đoàn Xá - Đại Hợp, do Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Thương mại Thành Vinh vận hành, quản lý. Đáng nói, điểm tập kết rác này đã được huyện Kiến Thụy quy định chỉ tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt của các xã Đoàn Xá, Đại Hợp, Đại Hà và một nửa thị trấn Núi Đối. Tuy nhiên, trên thực tế, rác của nhiều xã khác cũng được đưa về đây.

13-7 Bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp 4.jpg

Rác thải ở đây được xử lý theo công nghệ đốt thô sơ nên ô nhiễm... là điều dễ hiểu

Sau gần chục ngày người dân căng bạt, lập chốt, ngăn không cho xe chở rác vào khu vực này, đến ngày 9/7 vừa qua, UBND huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) mới có văn bản yêu cầu Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Thương mại Thành Vinh khẩn trương vận chuyển, tập kết rác về lò đốt và thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm lò đốt, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan xung quanh.

Đồng thời, UBND xã Đoàn Xá, Đại Hợp và các đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn tình trạng vận chuyển rác thải ngoài địa bàn 2 xã này về lò đốt. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có chỉ đạo của UBND huyện Kiến Thụy thì tình trạng quá tải, ô nhiễm tại lò đốt rác Đoàn Xá - Đại Hợp cũng không được cải thiện là bao nhiêu.

13-7 Bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp 5.jpg

Người dân xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) căng bạt, lập chốt không cho xe rác chở rác từ các địa phương khác vào khu vực tập kết rác

Người dân mong muốn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và HTX Môi trường và Dịch vụ thương mại Thành Vinh sớm xử lý ô nhiễm môi trường tại lò đốt rác Đại Hợp - Đoàn Xá, có phương án hợp lý trong xử lý rác thải, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Ý kiến của bạn