Thể thao

Hải Phòng 0-0 SHB Đà Nẵng: Hải Phòng có 450 phút không ghi bàn

Một điểm sau trận hòa 0-0 là kết quả đáng để Hải Phòng cũng như SHB Đà Nẵng hài lòng. Nhưng với chủ nhà, đây là trận thứ năm liên tiếp không ghi nổi 1 bàn thắng.

12/04/2021 20:22

Thất bại trước HAGL giáng đòn mạnh vào lòng tự trọng của SHB.ĐN. Nhưng chuyến làm khách trên sân Hải Phòng được coi là cơ hội để đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức lấy lại niềm tin. Cũng có thể hiểu cho hy vọng giành chiến thắng của đội khách khi Hải Phòng đang rơi vào khủng hoảng bằng chuỗi 4 trận liên tiếp không biết ghi bàn và hẳn nhiên, không thể giành chiến thắng, thậm chí toàn thua.

Nhưng SHB.ĐN chỉ chơi tốt trong khoảng 10 phút. Các học trò của ông Lê Huỳnh Đức kiểm soát bóng chủ động hơn nhưng không có tình huống nguy hiểm nào đáng kể về phía khung thành đội nhà. Sau quãng thời gian này, Hải Phòng dần dần lấy lại thế trận. Hàng thủ của đội chủ nhà đã chơi khá hiệu quả khi vô hiệu hóa thành công chân sút nguy hiểm nhất là Rafaelson.

Hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt, giúp cho Hải Phòng nắm thế chủ động cũng như có nhiều pha hãm thành sóng gió về phía cầu môn của SHB Đà Nẵng. Điển hình là ở phút 22 khi Diego thoát xuống bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc khá hiểm nhưng thủ môn Tuấn Mạnh đã xuất sắc cản phá.

Hải Phòng 0-0 SHB Đà Nẵng: Hải Phòng có 450 phút không ghi bàn   - Ảnh 1.

Hải Phòng (đỏ) tiếp tục bế tắc trong khâu ghi bàn. Ảnh: Phan Tùng

Cục diện ở hiệp 2 cũng diễn ra tương tự khi Hải Phòng là đội chơi chủ động hơn. Phút 55, đội chủ nhà suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số nếu như Fagan có sức rướn tốt hơn. Tận dụng từ sai lầm chuyền bóng hỏng của trung vệ Janclesio, một cầu thủ Hải Phòng chuyền bóng để Fagan thoát xuống, vượt qua trung vệ Tiến Dụng. Nhưng pha đi bóng của Fagan hơi dài khiến bóng trôi xa nên tiền đạo này theo không kịp, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc cho Hải Phòng.

Chấn thương buộc thủ môn Tuấn Mạnh phải rời sân ở phút 60. Nhưng may cho SHB Đà Nẵng là trong lần hiếm hoi được ra sân trong suốt thời gian dài vừa qua, thủ môn Thanh Bình đã chơi xuất sắc, có một tình huống cứu thua cho đội nhà ở phút 75. Trong nỗ lực kiểm soát bóng, Hữu Khôi chuyền bóng rất đẹp để Diego tung cú dứt điểm rất mạnh nhưng thủ thành Thanh Bình đã xuất sắc cản phá.

Như như trong hiệp 1, Rafaelson tiếp tục bị Mạnh Hùng đeo bám rất quyết liệt nên không thể có khoảng trống để hoạt động. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, chân sút ngoại này mới để lại dấu ấn bằng cú sút xa làm rung chuyển khung thành của Hải Phòng. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Trận hòa này khiến cho Hải Phòng không thể ghi bàn thắng trong 5 trận liên tiếp.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Hải Phòng: Vũ Hải, Trung Hiếu, Mạnh Hùng, Schmidt, Văn Hạnh, Lâm Qúi (Martin Lo, 78'), Phú Nguyên (Hữu Khôi, 60'), Thế Cường (Thành Đồng, 74'), Mạnh Dũng, Diego, Fagan.

SHB.ĐN: Tuấn Mạnh (Thanh Bình, 59'), Janclesio, Tiến Dụng, Đình Hoàng (A Hoàng, 33'), Quang Vinh, Thanh Thịnh, Ngọc Toàn, Anh Tuấn, Đức Chinh (Kebe, 82'), Văn Long, Rafaelson.

Ý kiến của bạn