Tin tức

Hai người đàn ông công ty bất động sản ở Bình Dương tử vong không phải do Covid-19

(VOVTV) - Chiều ngày 21/6, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân tử vong của 2 người đàn ông tại văn phòng công ty bất động sản ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một nghi do sốc ma túy, không phải do Covid-19.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
21/06/2021 15:21

Hai người tử vong là Hà Huy Bình (SN 1985, ngụ phường Hiệp Thành, Giám đốc Công ty Đầu tư Địa ốc Khang An) và Lê Thanh Hiếu (SN 1990, quê Tây Ninh).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 21/6, Công an thành phố Thủ Dầu Một nhận được tin báo có người chết trong văn phòng Công ty Đầu tư Địa ốc Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành). 

Công an đã báo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các nạn nhân và phun khử khuẩn khu vực công ty theo quy định phòng dịch. Kết quả, các nạn nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Hai người đàn ông công ty bất động sản ở Bình Dương tử vong không phải do Covid-19 - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường tại Công ty Đầu tư Địa ốc Khang An nơi 2 người đàn ông tử vong

Lực lượng Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, ông Hà Huy Bình và Lê Thanh Hiếu tử vong nằm dưới nền nhà; ông Lê Văn Quang (SN 1990, ngụ thành phố Thuận An) khó thở, được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Trần Quốc Diển (SN 1993, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), 21h ngày 20/9, ông cùng các nạn nhân tổ chức nhậu tại văn phòng công ty. Đến gần 1h sáng ngày 21/6, sau khi ông Hiếu mệt té xuống nền nhà thì cả nhóm mới dừng cuộc nhậu và đi ngủ. Sáng ngày 21/6, ông Diển dậy thì phát hiện sự việc. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn