Tin tức

Hải Dương: Sớm xử lý dứt điểm sai phạm đất đai tại Thị trấn Kẻ Sặt

(VOVTV) – Thời gian qua, trên địa bàn xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt), huyện Bình Giang, Hải Dương đã xảy ra nhiều sai phạm về đất đai liên quan đến các cá nhân là cán bộ lãnh đạo cũng như tập thể UBND xã Tráng Liệt.

Tác giả Hoàng Thao / VOVTV
02/08/2022 12:52

Qua nhiều lần xác minh, các cơ quan chức năng đã khẳng định có tình trạng nêu trên. Tuy nhiên, đến nay sự việc chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến khiếu kiện kéo dài gây mất ổn định tình hình chính trị địa phương và bức xúc trong nhân dân.

Như đã thông tin trong bài "Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền" phản ánh: Hàng chục lô đất trường học, đất nông nghiệp, đất ao hồ tại đường Âu Cơ, đường Chu Văn An, dự án Sao Khuê (khu Ao Rùa)... đã bị chính quyền xã Tráng Liệt "vô tư xẻ thịt" mang bán. Số tiền nhiều tỷ đồng thu từ việc bán đất nay chưa biết đi về đâu? Vào túi ai?... Chưa dừng lại ở đó, sau khi bán đất công, chính quyền xã Tráng Liệt đã "mạnh dạn" cấp cho người mua đất một loại giấy với tên gọi "Xác nhận quyền sử dụng đất" do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng ký và đóng dấu. Trên giấy này ghi trích lục bản đồ khu dân cư, số tờ bản đồ, vị trí đất, số lô đất, diện tích lô đất, các phía tiếp giáp với lô đất. Về nguồn gốc đất được ghi là "UBND xã giao", có giấy ghi rõ là "đất công do UBND xã giao"...

Giấy "Xác nhận quyền sử dụng đất" được ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt ký và cấp cho người dân mua đất tại đường Âu Cơ (khu Hạ) và dự án Sao Khuê (khu Ao Rùa)

Theo Báo cáo số 26/BC-UBND của UBND thị trấn Kẻ Sặt và trong buổi làm việc với PV, ông Phạm Đỗ Lâm – Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt cho biết: Khu đất đường Âu Cơ theo hồ sơ địa chính năm 2001 do UBND xã quản lý thì khu vực trên là đất chuyên dùng khác và một phần đất ao. Trước năm 2012, khu vực này là sân vận động của trường THCS xã Tráng Liệt. Năm 2012, trường THCS xã Tráng Liệt chuyển sang địa điểm mới tại đường Chu Văn An thì khu đất này được bàn giao lại cho trường Mầm non xã Tráng Liệt quản lý. 

Sau đó, UBND xã Tráng Liệt đã chia lô trên khu vực sân vận động để bán cho các hộ dân. Điều ngạc nhiên đến khó tin là trong giấy xác nhận quyền sử dụng đất do Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt ký, đóng dấu và cấp cho người dân lại được ký từ năm 2006 và năm 2007? Thậm chí, có những hộ dân bắt đầu nộp tiền cho UBND xã từ năm 2012, 2013 đến 2018 (theo phiếu thu) nhưng cũng đã có giấy xác nhận quyền sử dụng đất ký từ năm 2007 và ghi rõ "đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính"!? Câu hỏi đặt ra ở đây là có hay không việc làm giả giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước? Hay đây là sự bất chấp, coi thường pháp luật và cố tình "hợp pháp hóa" sai phạm của các cá nhân là lãnh đạo cũng như tập thể UBND xã Tráng Liệt để đánh lừa người dân? Sự việc này rất cần sự vào cuộc xác minh và sớm làm sáng tỏ từ các cơ quan chức năng huyện Bình Giang. 

Hải Dương: Sớm xử lý dứt điểm sai phạm đất đai tại Thị trấn Kẻ Sặt - Ảnh 2.

Ông Phạm Đỗ Lâm – Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt trao đổi với PV

Còn tại khu vực dự án Sao Khuê (khu Ao Rùa), ngày 24/4/2012, UBND huyện Bình Giang ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND "Về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang". Sau khi trình giá khởi điểm và được Sở Tài chính tỉnh Hải Dương phê duyệt, UBND huyện Bình Giang và UBND xã Tráng Liệt đã ký hợp đồng với Công ty CP đấu giá Sao Khuê để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư Ao Rùa, khu Trung xã Tráng Liệt. Tổng số lô đất mang bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này là 22 lô. 

Trải qua 2 lần tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 8/1/2013 và ngày 23/12/2013, kết quả mới bán được 09 lô, còn lại 13 lô từ đó đến nay chưa thực hiện tiếp việc đấu giá quyền sử dụng đất và vẫn thuộc UBND xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) quản lý. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì hiện nay trên thực tế cả 13 lô đất trên đã có người đang sử dụng và đã có công trình trên đất. Có nhiều lô đất đã được UBND xã Tráng Liệt bán cho các cá nhân và hộ gia đình, có giấy xác nhận quyền sử dụng đất do UBND xã ký đóng dấu và ghi rõ "đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính". Điều đáng nói là dự án Sao Khuê (khu Ao Rùa) được UBND huyện Bình Giang phê duyệt năm 2012 và đến năm 2013 mới tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Thế nhưng phần lớn các giấy xác nhận quyền sử dụng đất được UBND xã Tráng Liệt cấp cho người dân mua những thửa đất chưa đấu giá theo quy định (13 lô) đều ghi từ năm 2011 – tức Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt đã ký, đóng dấu bán đất cho người dân trước khi có dự án Sao Khuê? Tại buổi làm việc, ông Phạm Đỗ Lâm – Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt cũng cho biết toàn bộ số tiền thu từ việc bán đất khu đường Âu Cơ và 13 lô đất chưa tổ chức đấu giá tại khu vực dự án Sao Khuê không hề thể hiện trong hồ sơ kế toán ngân sách của địa phương.

Hải Dương: Sớm xử lý dứt điểm sai phạm đất đai tại Thị trấn Kẻ Sặt - Ảnh 3.

Một trong 13 lô đất tại dự án Sao Khuê (khu Ao Rùa) chưa tổ chức bán đấu giá QSDĐ nhưng nay đã hiện hữu ngôi biệt thự khang trang

Được biết, sau khi nắm được sự việc, Huyện ủy, UBND huyện Bình Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện cùng UBND thị trấn Kẻ Sặt vào cuộc xác minh, xử lý các sai phạm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến cho quyền lợi của người dân không được đảm bảo. Mặt khác, các sai phạm của lãnh đạo UBND xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) chưa được xử lý thỏa đáng tạo ra dư luận xấu trong nhân dân. 

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân cũng như giữ ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, kính đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Bình Giang cần vào cuộc chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tập thể và cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) nhằm tạo không khí đồng thuận trong nhân dân phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

PV sẽ tiếp tục thông tin.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông Phạm Đỗ Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt có nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng nhà trái phép trên đất công, là đảng viên nhưng không gương mẫu chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng...

Theo tìm hiểu cùng với tài liệu PV có được thì việc lấn chiếm này là do em trai của ông Lâm là ông Phạm Văn Hà thực hiện. Đến năm 2018, khi UBND huyện Bình Giang có dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 đoạn từ Cầu Sặt đến ngã năm mới, ông Lâm đã vận động mẹ và em trai ông ủy quyền cho vợ ông là bà Đỗ Thị Xuân thay mặt gia đình ký các hồ sơ nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao trả lại đất để thực hiện dự án.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tránh gây mất đoàn kết nội bộ cũng như tạo dư luận xấu trong nhân dân, đề nghị UBND huyện Bình Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ đơn tố cáo đối với ông Phạm Đỗ Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt là đúng hay sai?

Đồng thời, cũng cần xem xét trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Tráng Liệt (giai đoạn 2008 – 2011) và các cá nhân liên quan trong thời kỳ này có hay không việc buông lỏng quản lý để các cá nhân, hộ gia đình tự ý lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình trên đất công ích, đất nông nghiệp.

Ý kiến của bạn