Tin tức

Hải Dương: 2 mẹ con tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế, nghi do tự sát

(VOVTV) - Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp các cơ quan chức năng thành phố Chí Linh điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Tác giả Thanh Nga / VOV Đông Bắc
31/03/2022 10:21

Tối 30/3, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) phát hiện một bệnh nhân là bé trai 2 tuổi và chị V.T.N.B. (43 tuổi, mẹ cháu bé) thường trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh tử vong bất thường trong phòng bệnh được khóa trái cửa. 2 nạn nhân được phát hiện nằm trên nền đất, máu chảy nhiều, bên cạnh là con dao gọt hoa quả.

Theo Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, bé trai nhập viện ngày 28/3 do mắc COVID-19, sốt cao trên 40 độ và được chuyển vào Khu điều trị F0 của Trung tâm. Sau 2 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, bệnh tình bé đã giảm, đang dần ổn định.

30-3 Trung tam Y te TP Chi Linh.jpg

Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, nơi xảy ra vụ việc

Tối 30/3, chồng chị B. mang đồ vào cho vợ con nhưng gọi điện không được nên đã báo bác sĩ và kíp trực. Nhân viên y tế đến phòng bệnh nhưng không thấy bệnh nhân nên đã đi từng phòng tìm 2 mẹ con chị B. Đến một phòng trống không có bệnh nhân nằm, cửa bị khóa trái bên trong, nhân viên y tế nhìn qua khe cửa thì thấy hai mẹ con chị B. đã nằm bất động dưới đất.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh đã báo Công an và các cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, 2 mẹ con tử vong nghi do tự sát. Trích xuất camera bệnh viện, chiều tối 30/3, chị B. bế con đi lại nhiều lần ở khu vực hành lang khu điều trị, sau đó, bế con vào một phòng trống bên cạnh, đóng cửa lại và không đi ra ngoài. Từ lúc đó đến khi phát hiện sự việc, camera cũng không ghi nhận có người di chuyển đến khu vực này.

Một số thông tin cho rằng, người mẹ bị trầm cảm; ngoài cháu bé đang điều trị COVID-19, chị B. có một người con khác đang bị bệnh hiểm nghèo.

Vụ việc đang được Công an thành phố Chí Linh phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an Hải Dương điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn