Tin tức

Hai đối tượng ra đầu thú sau khi giết người vì mâu thuẫn cá nhân

(VOVTV) - Do mâu thuẫn cá nhân, anh P. đã bị tấn công bởi một nhóm đối tượng, trong đó có 2 nghi phạm trên.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
13/05/2021 14:35

Sau khi đâm chết 1 thanh niên tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào rạng sáng ngày 12/5, 2 nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú.

2 nghi phạm gồm: Trần Văn Tấn (biệt danh Núi lửa, 30 tuổi, ngụ xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi, ngụ Phường 2, TP Mỹ Tho).

sau_khi_giet_nguoi_2_doi_tuong_ra_dau_thu.jpg

Hai đối tượng có liên quan đến vụ giết người ra đầu thú

Hiện công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ giết người còn đang lẩn trốn. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ giết người này do mâu thuẫn cá nhân.

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 12/5, người dân đi đường phát hiện anh Nguyễn Hoàng P. (33 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Mỹ Tho) nằm bất động trước khu vực cổng chợ Nhị Tì, phường 2, thành phố Mỹ Tho nên đưa đến bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng anh P. đã tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 1 vết bị đâm và tử vong do vết thương thấu bụng, mất máu cấp.  Trước đó, anh P. bị một nhóm đối tượng rượt đánh và bị gục ngã trên đường.

Ý kiến của bạn