Tin tức

Hai cháu bé sinh đôi 2 tuổi tử vong trong nhà tại Đà Nẵng

(VOVTV) - Chiều 5/4, trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xảy ra trường hợp 2 cháu bé 2 tuổi tử vong trong nhà. Người mẹ được xác định bị trầm cảm để lại bức thư và bỏ đi.

Tác giả Thành Long/VOV Miền Trung
06/04/2023 06:13

Vào khoảng 16h40 ngày 5/4, ông Huỳnh Công Lâm (67 tuổi), hộ khẩu thường trú tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện trú tại thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vào nhà phát hiện 2 cháu nội nằm trên giường bất động, qua kiểm tra đã tử vong. Đây là 2 cháu nội của ông, sinh đôi, cùng 2 tuổi.

Hai cháu bé sinh đôi 2 tuổi tử vong trong nhà tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc

Trong nhà lúc này chỉ có ông Lâm. Cha của 2 cháu tên Huỳnh Tấn Thương hiện đang đi làm ở tỉnh Quảng Ngãi, còn người mẹ bỏ đi đâu không rõ, có để lại bức thư đánh máy trên bàn phòng khách.

Hai cháu bé sinh đôi 2 tuổi tử vong trong nhà tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công an bảo vệ hiện trường

Được biết, người mẹ tên Tưởng Thị Mười (41 tuổi) bị trầm cảm sau sinh, đã từng đi bệnh viện tâm thần. Trước khi bỏ đi, người mẹ để lại bức thư tuyệt mệnh trên bàn.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ hiện trường, nắm tình hình. Đến tối nay, việc khám nghiệm tử thi đã xong. Được biết, người mẹ còn dẫn theo cậu con trai đi đâu chưa rõ.

"Hiện nay xã cũng đang phối hợp với công an khám nghiệm tử thi xong, mai là mai táng. Đang tìm người mẹ và cậu con trai có thông tin là đưa về Quảng Nam. Mẹ thì trầm cảm, có bức thư để lại. Còn xã thì đã cử người đến động viên và hỗ trợ rồi", ông Phan Văn Tôn nói.

Ý kiến của bạn