Tin tức

Hacker trộm 610 triệu USD được mời làm cố vấn bảo mật

Tuần trước, vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất lịch sử đã diễn ra. Sau khi nhận lại hầu hết số tiền bị đánh cắp, công ty công nghệ đã mời hacker làm cố vấn bảo mật chính của công ty.

18/08/2021 15:13

Đầu tuần trước, nền tảng tài chính phi tập trung Poly Network đã bị tin tặc tấn công, lấy đi các loại tiền điện tử như Ether, Bitcoin và Polygon. Tổng giá trị vụ trộm tiền mã hóa lên tới khoảng 610 triệu USD.

Trong phiên Q&A của hệ thống blockchain ngày 17/8, nhóm hacker trả lời lý do thực hiện vụ trộm là để “giải trí hơn là vì lợi nhuận”.

“Hãy tự hỏi bản thân mình phải làm gì khi đối mặt với số tiền mã hóa trị giá quá lớn. Hãy hỏi các nhóm dự án về cách sửa chữa vấn đề này một cách lịch sự xem sao? Bởi bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ phản bội nếu được trao thưởng 1 tỷ USD”, nhóm hacker viết.

Poly Network cho biết Mr. White Hat - cách Poly Network đề cập đến nhóm hacker - đã chỉ ra một số lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của mình. Hiện tại, nền tảng tài chính phi tập trung đang nỗ lực “vá” những lỗ hổng đó. Đồng thời, công ty khẳng định điều này không thể hoàn thiện "trong một sớm một chiều”.

Hacker trộm 610 triệu USD được mời làm cố vấn bảo mật - Ảnh 1.

Poly Network thông báo trên Twitter về vụ trộm tiền mã hóa ngày 10/8. Ảnh: Chụp màn hình

“Để gửi lời cảm ơn và khuyến khích Mr. White Hat tiếp tục đóng góp vào sự tiến bộ về bảo mật trong thế giới blockchain cùng Poly Network, chúng tôi trân trọng mời Mr. White Hat làm Cố vấn bảo mật chính của Poly Network”, bài đăng của Poly Network trên Medium ngày 17/8.

Đối với Poly Network, công ty “không có ý định bắt Mr. White Hat chịu trách nhiệm pháp lý vì tin tưởng Mr. White Hat sẽ nhanh chóng trả lại toàn quyền kiểm soát tài sản cho Poly Network và người dùng”.

Cho đến nay, nhóm hacker đã trả lại số tiền mã hóa trị giá hơn 340 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền mã hóa trị giá hơn 200 triệu USD dường như vẫn nằm trong một ví riêng và chưa được trả lại.

Sau khi nhận được một phần trong số tiền bị đánh cắp, nạn nhân vụ trộm tiền mã hóa đề nghị thưởng 500.000 USD cho nhóm hacker “để họ sử dụng cho mục đích an ninh mạng và hỗ trợ nhiều dự án và người dùng hơn”.

Trong khi trả lại số tiền đã trộm được, nhóm hacker nói rằng: “Đó là kế hoạch! Tôi không quan tâm chút nào đến tiền! Tôi biết sẽ rất đau đớn nếu mọi người bị tấn công, nhưng mọi người cũng học hỏi được điều gì đó sau vụ trộm này chứ?”.

Tuần trước, các chuyên gia an ninh mạng xác nhận người gửi những tin nhắn đó có liên quan đến một tài khoản đã được sử dụng trong vụ tấn công. Trong khi đó, các nhà phê bình đặt câu hỏi liệu có phải nhóm hacker trả lại tiền mã hóa vì lo ngại bị bắt nếu chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt.

Tuy nhiên, Poly Network vẫn đặt niềm tin vào nhóm hacker - kẻ đang nắm giữ hàng trăm triệu USD tiền mã hóa của nền tảng. “Dù có những hiểu lầm nhất định trong thời gian đầu do khó khăn trong việc giao tiếp, chúng tôi vẫn nhận thức được tầm nhìn của Mr. White Hat đối với Defi và thế giới tiền mã hóa”, Poly Network khẳng định vào ngày 17/8.

Ý kiến của bạn