Tin tức

Hà Nội: Xử phạt nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19

(VOVTV) - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã tiến hành xử phạt hơn 22 triệu đồng đối với 3 trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19.

Tác giả PV / VOVTV
05/02/2021 14:45

Ngày 4/2, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dương Thị Tuyết T. (26 tuổi, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị T. (27 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) và Ngô Văn Q. (32 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) tổng cộng 22,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Hà Nội: Xử phạt nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, những người trên đã đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Mỗi người bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bài viết sai sự thật đã đăng.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay xịt khuẩn và không tụ tập đông người. Đặc biêt, tuyệt đối không đưa thông tin sai sự thật, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quá trình dập dịch của cơ quan chức năng. 

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn