Tin tức

Hà Nội: Xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình khai về từ Hải Dương để được xét nghiệm Covid-19

(VOVTV) - Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trước chủ trương xét nghiệm tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, có trường hợp không từ vùng dịch về cũng đi xét nghiệm.

Tác giả Huy Nam / VOV1
19/02/2021 19:14

Chiều ngày 19/2, thành phố Hà Nội tiếp tục họp trực tuyến với các quận huyện, bàn các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã rà soát được 2.207 người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương); 2.096 người đã được lấy mẫu xét nghiệm (1.506 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả). 

Số người về từ các nơi khác của tỉnh Hải Dương từ ngày 2/2 đến nay là gần 37.000 người; đã lấy mẫu xét nghiệm 14.112 trường hợp (1.279 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả).

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, trước chủ trương xét nghiệm tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, những ngày qua số lượng tăng lên rất đông, có trường hợp không từ vùng dịch về cũng đi xét nghiệm. 

Hà Nội: Xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình khai về từ Hải Dương để được xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo ông Hạnh, việc những người không đi từ khu vực có dịch và khung thời gian quy định vẫn làm xét nghiệm sẽ trở thành lãng phí. Vì vậy, đề nghị những người thực hiện xét nghiệm phải có danh sách cụ thể và có xác nhận của chính quyền địa phương, trên tinh thần người đi từ vùng dịch thì không được bỏ lọt, nhưng những người không đi về từ vùng dịch không cần thiết xét nghiệm.

Trước thực tế này, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, đây là việc làm không trung thực, gian lận trong kê khai y tế, đề nghị phải xử phạt hành chính theo quy định. 

Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đẩy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tổ chức, triển khai các đoàn kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch ở cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất; phát huy hơn nữa hoạt động của các tổ giám sát Covid-19 cộng đồng.

Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện tăng cường kiểm tra các điểm cách ly tập trung, không để lây chéo, lây lan ra cộng đồng; giám sát y tế chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà; rà soát sẵn sàng thành lập các cơ sở cách ly tập trung khi cần thiết…

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn