Tin tức

Hà Nội xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng các trường hợp không đeo khẩu trang

(VOVTV) - Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 1.378 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền phạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Tác giả Huy Nam / VOV1
07/05/2021 07:27

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đeo khẩu trang là điều cần thiết, bắt buộc khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là không chịu đeo khẩu trang khi đang ở nơi công cộng. Về quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 1.378 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền phạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Hà Nội xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng các trường hợp không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Người dân nên tự giác đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4/5, Công an thành phố đã phát hiện thêm 12 trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Hà Đông. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 62 trường hợp nhập cảnh trái phép, tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Trong đó 2 vụ án đã được khởi tố.

Liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), qua rà soát có 27 cán bộ, chiến sĩ công an đã đưa các đối tượng vi phạm pháp luật vào bệnh viện để xét nghiệm. Đến nay, 27 chiến sĩ này đều đã có kết quả xét nhiệm âm tính.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn