Tin tức

Hà Nội triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai

(VOVTV) - Trong hai ngày 11 và 12/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) dự kiến tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 1.000 phụ nữ mang thai từ tuần thứ 13 trở lên.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
11/09/2021 16:10
Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) bắt đầu triển khai tiêm chủng cho thai phụ

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 2.

Được biết, phụ nữ mang thai hoặc không mang thai đều có nguy cơ nhiễm virus như nhau, song phụ nữ mang thai khi nhiễm dễ diễn tiến nặng

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 3.

Các thai phụ phải thực hiện khai báo online ngay tại khu vực cổng bệnh viện

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 4.

Danh sánh phụ nữ mang thai đi tiêm được rà soát kỹ lưỡng

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 5.

Thai phụ hoàn thiện phiếu sàng lọc tại điểm tiêm

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 6.

Nhân viên y tế sẽ điền những thông tin cơ bản của những thai phụ trước khi tiêm lên máy tính, nhằm lưu trữ và kiểm tra quá trình phản ứng sau tiêm

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 7.

Trao đổi với phóng viên VOVTV, bác sĩ Trần Quyết Thắng - Trưởng Khoa sản 1 Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết: “Trong đợt này viện sẽ tiến hành tiêm cho 1.020 sản phụ, trong ngày 11/9 là 520 sản phụ, số còn lại sẽ hoàn thiện vào ngày 12/9. Việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho sản phụ trên 13 tuần là vô cùng cần thiết trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Điều này không chỉ bảo vệ sản phụ, mà trong trường hợp sản phụ không may mắc bệnh, vaccine sẽ giúp giảm triệu chứng bệnh"

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 8.

Về việc phụ nữ dưới 13 tuần không được tiêm vaccine, bác sĩ Trần Quyết Thắng chia sẻ, đã có nghiên cứu tuổi thai dưới 13 tuần chống chỉ định có thể xảy ra những trường hợp bất thường về thai nhi cũng như dị dạng thai ảnh hưởng đến sinh sau này

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 9.

Các bà bầu được nhân viên y tế kiểm tra huyết áp

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 10.

Phụ nữ mang thai cần được sàng lọc kỹ trước tiêm, đặc biệt cần khám thai để biết tình trạng của mình và em bé trước khi tiêm. Với phụ nữ mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm, xong phải tầm soát kỹ hơn và tuân thủ theo chỉ định của các y bác sĩ

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 11.

Thai phụ tiêm vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 12.

Phụ nữ mang thai được tiêm vaccine Pfizer

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 13.

Đang ngồi theo dõi sau khi tiêm, chị Hoàng Tuyết (trú tại quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Ban đầu tôi có chút băn khoăn sợ bầu tiêm có thể xảy ra biến chứng. Người bình thường tiêm cũng bị sốt cao thì bà bầu không biết thế nào? Tuy nhiên, khi đến đây rất nhiều mẹ bầu chờ tiêm khiến tâm lý tôi thay đổi. Tôi thấy hào hứng và yên tâm hơn rất nhiều. Tôi cũng hiểu được rủi ro khi nhiễm Covid-19 nên việc tiêm vaccine càng sớm sẽ càng tốt cho mẹ và con"

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 14.

Sau 1 tiếng theo dõi sau tiêm, tất cả bà bầu được kiểm tra tim thai

Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 15.

Phụ nữ mang thai hơn 13 tuần là một trong 13 nhóm người Hà Nội được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19. Hà Nội đặt mục tiêu tới ngày 15/9 tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn