Tin tức

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

(VOVTV) - Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
06/05/2021 11:30

Sau khi xuất hiện những ca bệnh ngoài cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra những giải pháp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nêu rõ: Yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, các khu vực vườn hoa, công viên; đeo khẩu trang phải bảo đảm khoảng cách 1m nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người nếu không cần thiết. Bên cạnh đó, thực hiện tổ chức hiếu, hỷ văn minh, bảo đảm phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm khai báo y tế trên ứng dụng QR-Code, tokhaiyte.vn...

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, tại các khu chợ trên địa bàn thành phố, nhiều tiểu thương, các hộ kinh doanh đã có ý thức tự bảo vệ, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các khu chợ tại Hà Nội thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) công tác phòng, chống dịch tại chợ được tiến hành khá nghiêm túc. Các biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang đặt ngay tại các vị trí ra vào để người dân dễ dàng quan sát.

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang được đặt ngay cổng chợ

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tại đây còn có mã QR-code để người dân thực hiện khai báo y tế

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Việc kinh doanh tại chợ vẫn diễn ra bình thường, tiểu thương và người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang

Là người buôn bán thịt tại chợ Nghĩa Tân đến nay được gần 20 năm, chị Lê Thị Lan (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho biết, không chỉ đợt này mà suốt gần 2 năm qua tình hình buôn bán của chị cũng như các tiểu thương chậm đi rất nhiều.

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Chị Lê Thị Lan – tiểu thương lâu năm tại chợ Nghĩa Tân

"Quầy thịt của tôi chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, người dân hạn chế ra ngoài ăn uống nên hàng quán kinh doanh không ổn định, nhiều nơi còn phải đóng cửa, kéo theo việc buôn bán của tôi và nhiều tiểu thương khác cũng ảnh hưởng", chị Lan bộc bạch.

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Người mua và người bán tuân thủ quy định phòng dịch

"Đã hiểu rõ mức độ lây lan của dịch qua 3 đợt vừa rồi nên bên cạnh việc tuyên truyền của ban quản lý chợ, bà con buôn bán luôn nhắc nhở nhau nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… Ngoài ra, khách hàng đến đây tôi đều yêu cầu giãn cánh tầm 2m để đảm bảo an toàn", chị Lan nói thêm.

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Những người bán hàng xung quanh chị Lê Thị Lan cũng nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Các tiểu thương chấp hành nghiêm túc việc phòng dịch là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân, gia đình và xã hội cũng như việc kinh doanh, buôn bán diễn ra ổn định

Tương tự, tại khu vực chợ Láng Hạ (quận Đống Đa), công tác phòng dịch Covid-19 cũng đã được quản lý chặt chẽ. Hầu hết mọi người khi ra vào chợ đều đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Chợ Láng Hạ cũng là điểm kinh doanh buôn bán thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trao đổi về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban quản lý chợ Láng Hạ cho biết: "Ban quản lý chợ đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ buôn bán và người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… thông qua hệ thống loa phát thanh, treo băng rôn và nhắc nhở trực tiếp. Nhìn chung, phần lớn tiểu thương và người mua hàng đều tuân thủ nghiêm các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19".

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban quản lý chợ Láng Hạ

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Thông báo được đặt nhiều vị trí trong chợ để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Ban quản lý chợ Láng Hạ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh nêu cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Cả người mua lẫn người bán đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch

Hà Nội: Tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Các tiểu thương ở chợ Láng Hạ chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh

Chợ là nơi cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng và cũng là nơi có nhiều người ghé đến. Vì vậy, việc các tiểu thương nâng cao ý thức sử dụng các biện pháp phòng dịch bệnh là rất cần thiết. Đây chính là hành động thiết thực góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Ý kiến của bạn