Tin tức

Hà Nội: Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người đi xe máy về quê qua chốt trực của thành phố

(VOVTV) - Từ ngày 5/10 tới nay, Công an Hà Nội đã triển khai các lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát y tế, dẫn hàng chục đoàn xe người đi xe mô tô từ các tỉnh miền Nam về các tỉnh phía Bắc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tác giả PV / VOVTV
08/10/2021 22:01

Ngày hôm nay 7/10, tiếp tục có nhiều đoàn người đi xe mô tô từ các tỉnh phía Nam lưu thông qua chốt trực phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ lớn ra, vào thành phố (chủ yếu là qua chốt số 1 - Ngã ba Cầu Giẽ và chốt số 12 - Km 436+600 đường Hồ Chí Minh, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ) để về quê tại Hà Nội hoặc quá cảnh Hà Nội để về các tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều đoàn người đi xe mô tô từ các tỉnh phía Nam lưu thông qua chốt trực phòng chống dịch Covid-19 để về quê

Lực lượng Thanh tra GTVT đã phối hợp với CSGT, Y tế và các lực lượng chức năng tại chốt tiến hành phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự giao thông tại chốt trực, điều tiết và sắp xếp các xe buýt để chở người, xe tải chở xe mô tô của người dân tiếp tục lưu thông qua chốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để về quê; có xe của lực lượng CSGT dẫn đoàn theo 3 hướng. 

Hướng 1 đi lên cầu Trung Hà để về các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Yên Bái... Hướng 2 đi Sơn Tây. Hướng 3 đi cầu Thanh Trì, Quốc lộ 5 để về các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn... .

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh - Ảnh 3.

Công an TP. Hà Nội sắp xếp xe để chở người và xe mô tô của người dân tiếp tục lưu thông qua chốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để về quê

Trong ngày 07/10/2021, đã có tổng số hơn 1.233 người đi từ các tỉnh phía Nam lưu thông qua các chốt trực để về quê, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn