Tin tức

Hà Nội tiếp tục đưa F1 tại BV Việt Đức đi cách ly tập trung

(VOVTV) - Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây chéo trong bệnh viện, tối ngày 4/10, thành phố Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức tiếp tục di chuyển các trường hợp F1 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ. Cùng với đó là di chuyển bệnh nhân sang một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố để tiếp tục điều trị.

Tác giả Huy Nam / VOV1
05/10/2021 11:11

Để di chuyển hơn 100 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ, tối ngày 4/10, lực lượng chức năng đã trưng dụng nhiều xe buýt (loại 60 chỗ ngồi) của Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Hà Nội tiếp tục đưa F1 tại BV Việt Đức đi cách ly tập trung - Ảnh 2.

Các trường hợp F1 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 sẽ đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ

Anh Phạm Quý lưu, lái xe buýt nhanh BRT cho biết, tổ chức vận chuyển, lực lượng chuyên trách và những người đi cách ly tập trung đều tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng, chống dịch, được trang bị áo bảo hộ, kính chống giọt bắn, khoang buồng lái tách biệt với các ghế ngồi còn lại và đảm bảo giãn cách, mỗi xe chỉ chở 20 người.

"Sau khi nhận chỉ thị chở bệnh nhân thì công ty đã làm tấm chắn ngăn giữa lái xe và hành khách. Tôi đeo khẩu trang, mặc áo bảo hộ và được tiêm 2 mũi vaccine. Hiện xe đã được phun khử khuẩn và sau khi trả khách thì tiếp tục phun", anh Quý chia sẻ.

Hà Nội tiếp tục đưa F1 tại BV Việt Đức đi cách ly tập trung - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đã trưng dụng nhiều xe buýt (loại 60 chỗ ngồi) của Tổng công ty vận tải Hà Nội

Trước đó, trong tối ngày 2 và 3/10, ngành chức năng cũng đã di chuyển gần 200 trường hợp F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ.

Cùng với di chuyển cách ly tập trung các trường hợp F1, trong tối 4/10, Bệnh viện Việt Đức cũng đã huy động xe chuyên dụng để di chuyển nhiều bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện sang Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thanh, người dân ở phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm hi vọng việc kịp thời di chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tập trung và bệnh nhân trong bệnh viện sẽ giúp Bệnh viện Việt Đức cũng như địa bàn chị sinh sống sớm khống chế được dịch bệnh.

"Tôi thấy di chuyển bệnh nhân và người nhà ra khỏi bệnh viện Việt Đức sẽ làm giảm tải điều trị, cũng như giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Trong khi đó, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở khoa Ung bướu có nhiều bệnh nhân có bệnh nền nặng, có nguy cơ tử vong cao, do đó di chuyển này rất cần thiết. Tôi mong muốn khi đã di chuyển rồi thì các bệnh nhân còn lại sẽ được điều trị tốt hơn", chị Thanh bày tỏ.

Đến nay, chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 33 người tại Hà Nội và 8 người tại 4 tỉnh, thành phố khác là Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Hải Dương.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn