Tin tức

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(VOVTV) - Công an quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội bắt giữ gần 30 đối tượng, phóng xe, lạng lách, đánh võng mang theo hung khí diễu phố Hà Nội và gây thương tích cho người đi đường.

Tác giả Cao Thắng / VOVTV
02/06/2023 14:43

20 đối tượng bị tạm giữ hình sự đều sinh những năm từ 2003-2008, chủ yếu là học sinh, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự và hầu hết đều thường trú tại huyện Gia Lâm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 22h00 ngày 20/5/2023, nhóm gồm Hoàng Như Mạnh và Trịnh Xuân Sơn liên hệ qua mạng xã hội với Nguyễn Mạnh Hữu, Nguyễn Sỹ Long, Lê Khả Phong, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Đỗ Nhân Văn, Nguyễn Xuân Hòa, Phùng Vũ Hải Long, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Công Minh, Vũ Minh Hải, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Đức Bình, Dương Thái Sơn, Vũ Trọng Trung Kiên hẹn nhau tụ tập tại quán bi-a của Hoàng Như Mạnh ở Cổng trường Cấp 1 Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội để đi "cháy phố", tức là điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên các tuyến phố trong nội thành Hà Nội.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 20 đối tượng học sinh gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ tại cơ quan công an

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 20 đối tượng học sinh gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng, lạng lách qua hầu hết các con phố của Hà Nội từ quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm sang đến Long Biên, Gia Lâm.

Khi nhóm đối tượng đến khu vực trước số 27 Đại Cồ Việt, cả đoàn nhìn thấy Nguyễn Hoàng Tân (bị hại), trú tại B10 ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội và Phùng Nam Khánh bạn của anh Tân đi cùng chiều. Phùng Vũ Hải Long chở Âu Hoàng Việt áp sát xe của Tân và Khánh. Long dùng chân đạp vào lưng của Tân.

Lúc này, Nguyễn Minh Hiếu đang chở Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Long chở Trịnh Xuân Sơn vừa đi đến chỗ của Tân và Khánh thì nhìn thấy Lê Anh Duy gọi cả đoàn quay lại.

Nghe thấy Tân và Khánh nói gì đó, nghĩ là chửi nhóm của mình nên Tuấn và Sơn nhảy xuống xe sử dụng dao chém nhiều nhát vào người Tân khiến anh Tân bị thương tích phải đi bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu, còn Khánh (bạn của Tân) bỏ chạy được.

Nguyễn Sỹ Long nhìn thấy sự việc Tuấn và Sơn đang chém Tân nên đã chạy đến can ngăn, sau đó cả nhóm di chuyển hướng về Trần Khát Chân - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy - Quốc Lộ 5 sau đó cả nhóm giải tán.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an các đối tượng gồm Hoàng Như Mạnh, Nguyễn Sỹ Long, Trịnh Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Linh, Âu Hoàng Việt, Lê Anh Duy, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hữu, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Cát Trường, Nguyễn Xuân Hòa, Phùng Vũ Hải Long, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Công Minh, Vũ Minh Hải, Phùng Xuân Hải, Lê Khả Phong, Nguyễn Đức Thành và Đỗ Nhân Văn thành khẩn khai nhận sự việc.

Các đối tượng trong nhóm thừa nhận, đều biết việc Trịnh Xuân Sơn mang theo hung khí trước khi đi "cháy phố", mục đích sử dụng để chống trả, đánh nhau nếu có va chạm, đánh nhau với các đoàn khác. Đồng thời thừa nhận hành vi rủ nhau, tụ tập, chuẩn bị hung khí sau đó điều khiển xe máy với tốc độ 70-80km/h lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi chạy trên.

Ý kiến của bạn