Tin tức

Hà Nội: Sẵn sàng cho lễ hội chùa Hương mở cửa trở lại

(VOVTV) - Mặc dù đến ngày 16/2/2022 (tức ngày 16 tháng Giêng Nhâm Dần) khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) mới chính thức mở cửa, nhưng đến nay, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Ngay trong ngày hôm qua và hôm nay (12/2), Ban tổ chức lễ hội đã thực hiện bán vé cho du khách tham quan.

Tác giả Huy Nam / VOV1
12/02/2022 17:32

Theo đại diện huyện Mỹ Đức (Hà Nội), sở dĩ Ban tổ chức thực hiện đón khách tham quan sớm hơn dự kiến vì không muốn người dân đến chùa Hương phải ngậm ngùi ra về. Ngay trong ngày hôm qua (11/2), Ban tổ chức đã bán được 2000 vé cho du khách tham quan. Đây cũng là bước thử nghiệm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lễ hội, nhất là kiểm tra khả năng ứng phó, phòng chống dịch Covid-19 trước khi chùa Hương đón khách trở lại vào ngày 16/2.

Nhằm vận hành, thử nghiệm quy trình đón khách an toàn trong tình hình dịch Covid-19, huyện Mỹ Đức đã lập 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các lối ra vào khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, 2 trạm y tế lưu động đã được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Trò (điểm soát vé tham quan). Ngay khi phát hiện du khách có biểu hiện ho, sốt, các triệu chứng nghi mắc Covid-19... sẽ được lực lượng y tế kịp thời đưa đến điểm cách ly và xử lý theo quy định.

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết: "Để hoạt động tham quan, tín ngưỡng được an toàn chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết trong bối cảnh dịch covid-19".

ha_noi_san_sang_cho_ngay_chua_huong_mo_cua_chinh_thuc_16-2.jpg

Hà Nội sẵn sàng cho ngày chùa Hương mở cửa chính thức

Đại diện huyện Mỹ Đức cũng khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, riêng đối với các du khách chưa tiêm đủ liều vaccine thì không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khoẻ chính mình và cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: Thông tin chùa Hương sắp mở cửa trở lại đã thu hút nhiều du khách tập phương về Hương Sơn trong những ngày qua. Việc vận hành trạm kiểm soát vé là nằm trong quy trình chạy thử nghiệm của cả hệ thống, việc bán vé cho khách ở thời điểm hiện tại là hình thức thích ứng linh hoạt. Cũng theo ông Nguyễn Bá Hiển, giá vé tham quan chùa Hương năm nay vẫn như mọi năm. Theo đó, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, giá vé cáp treo 180.000 đồng/người.

"Chúng tôi ra quân để rà soát, niêm yết giá vé… để có vấn đề gì chưa trơn tru thì chỉnh sửa. Tổ chức bán vé để tránh trường hợp du khách đến chùa Hương lại phải quay về" - ông Nguyễn Bá Hiển chia sẻ.

Ý kiến của bạn