Tin tức

Hà Nội rà soát hơn 1.000 biệt thự cũ để bảo tồn

HĐND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình có giá trị được xây dựng trước năm 1954, để từ đó có biện pháp cải tạo, chỉnh trang.

14/04/2021 10:18

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình có giá trị được xây dựng trước năm 1954. Theo đó, các đơn vị liên quan phải nêu rõ được địa chỉ, số lượng và hiện trạng biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội được xây dựng trước 1954.

Hà Nội rà soát hơn 1.000 biệt thự cũ để bảo tồn - Ảnh 1.

HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố báo cáo lại quỹ nhà biệt thự xây trước năm 1954

Thông qua việc rà soát trên, các sở ngành của Hà Nội phải xác định rõ danh mục biệt thự và công trình xây dựng trước 1954 cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn trong thời gian từ nay đến năm 2025.

Từ năm 2013, thành phố Hà Nội đã lập được danh sách 1.540 biệt thự cũ trên địa bàn. Trong đó, 970 biệt thự đã có trong đề án quản lý nhà biệt thự, 570 biệt thự thuộc nhiều thành phần đang quản lý, sở hữu, sử dụng.

Còn theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội mới đây, trong danh mục biệt thự xây dựng trước năm 1954 được thành phố ban hành từ năm 2013 có nhiều sai sót, nhầm lẫn khi đánh giá, xác định một số biệt thự. Cụ thể, một số biệt thự đã bị phá dỡ, xây dựng công trình mới; một số địa chỉ nhà biệt thự không có tên trong thực tế…

Ý kiến của bạn