Tin tức

Hà Nội: Quán Game, Internet được hoạt động trở lại từ 16/3

(VOVTV) - Hà Nội cho phép các quán Game, Internet, vận chuyển khách khách liên tỉnh được mở cửa, hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch từ 0h ngày 16/3.

Tác giả PV / VOVTV
15/03/2021 16:33

Ngày 15/3, tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát, Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.

Tuy nhiên, nguy cơ đối với thành phố vẫn ở mức cao bắt nguồn từ các chuyên gia nhập cảnh. Người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan, một số người dân đã không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Tại một số nơi các hàng quán vỉa hè mặc dù không được phép hoạt động nhưng đã bắt đầu mở bán trở lại.

"Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát dịch tại cửa khẩu, tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng nhằm chủ động phát hiện và xử trí sớm các trường hợp mắc. Tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine đợt 1 theo kế hoạch, việc đảm bảo tiêm phải đảm bảo an toàn và hiệu quả. Triển khai việc xét nghiệm ngẫu nhiên tại cộng đồng ở những khu vực có nguy cơ.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường việc phân luồng, khám sàng lọc, xét nghiệm để phát hiện kịp thời ca bệnh. Sở Y tế chủ trì, tham mưu, kiện toàn 5 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đi kiểm tra toàn bộ thành phố để đánh giá về tình hình phòng chống dịch của các địa phương", ông Dũng đề nghị.

Hà Nội: Quán Game, Internet được hoạt động trở lại từ  16/3 - Ảnh 1.

Quán Game, Internet tại Hà Nội được hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/3

Ngoài ra, thành phố sẽ cho phép các hoạt động Game, Internet, vận chuyển hành khách liên tỉnh được trở lại hoạt động bình thường từ 0h ngày 16/3, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, giữ khoảng cách 1 mét hoặc có vách ngăn, đồng thời phải khai báo y tế. Các sở ban ngành, địa phương được phép hoạt động trở lại bình thường tùy theo từng lĩnh vực của mình để phát triển kinh tế.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, thành phố đã tiêm tổng số 90 trường hợp ở các bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông Trung tâm Y tế Ứng Hòa. Hiện những người được tiêm đều bình thường.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cũng cho biết, Sở đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra đi kiểm tra một số di tích lớn trong đó có Chùa Hương của huyện Mỹ Đức. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu huyện Mỹ Đức khắc phục một số tồn tại và yêu cầu lập 8 chốt kiểm dịch, đáp ứng yêu cầu 5K của từng điểm chốt theo yêu cầu của ban chỉ đạo của thành phố.

Thời gian tới, mặc dù là tháng 2 âm lịch nhưng thành phố vẫn cần quan tâm, bởi ngày 19/2 là một trong những ngày lễ quan trọng đối với Phật giáo. Du khách đến di tích, đền chùa rất đông, vì vậy các quận huyện cần có giải pháp trước trong công tác phòng chống dịch và phòng chống cháy nổ.

Ý kiến của bạn