Tin tức

Hà Nội: Quán bar, karaoke, vũ trường được phép mở cửa trở lại

(VOVTV) - Từ 0 giờ ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn Hà Nội được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, nếu không sẽ bị đóng cửa.

Tác giả PV / VOVTV
22/03/2021 18:23

Đó là kết luận của ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện bàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chiều 22/3. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/2/2021 đến nay (tức đã qua 35 ngày), Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ đối với thành phố vẫn ở mức cao, nhất là từ khu vực biên giới, vẫn còn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở sau đó qua địa bàn Thủ đô rồi vào các tỉnh phía Nam.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho gần 6.300 người là các nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch. Hiện tại các trường hợp này sức khỏe đều bình thường. Trong tuần này sẽ kết thúc tiêm đợt 1. Ngoài ra, thành phố đã lấy mẫu và xét nghiệm ở nơi có nguy cơ cao cho gần 3.900 trường hợp, kết quả tất cả đều âm tính. 

Thành phố cũng đang triển khai hồ sơ y tế điện tử và chuẩn bị sẵn sàng triển khai hộ chiếu vaccine khi chính phủ cho phép. 

Hà Nội: Quán bar, karaoke, vũ trường được phép mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Từ 0 giờ ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường tại Hà Nội được phép mở cửa trở lại. Ảnh minh hoạ

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân nắm chủ động các biện pháp phòng, chống, tránh tâm lý lơ là chủ quan. Yêu cầu các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và khai báo y tế bằng mã QR Code.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát dịch tại cửa khẩu, tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng nhằm chủ động phát hiện và xử lý sớm các trường hợp mắc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường việc phân luồng, khám sàng lọc, xét nghiệm để phát hiện kịp thời ca bệnh.

Ý kiến của bạn