Tin tức

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn còn hoạt động

(VOVTV) - Bên cạnh các nhà hàng bia, quán bia tuân thủ lệnh đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19 thì một số cơ sở kinh doanh và các khu chợ tạm, chợ cóc vẫn còn hoạt động.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
11/05/2021 23:32

Trưa ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng ký văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Ngay sau khi chỉ đạo được ban hành, đa phần các cá nhân, hộ kinh doanh nhà hàng bia, quán bia, bia hơi đã thực hiện việc đóng cửa để đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, lúc 17h00 ngày 11/5, địa điểm kinh doanh trên đường Trần Thái Tông đã tạm dừng hoạt động, bạt được phủ kín các bề mặt quán

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 2.

Nhân viên tiến hành thu dọn đồ đạc

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 3.

Bàn ghế bên trong được lau chùi, xếp gọn gàng

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 4.

Quán bia trên đường Khâm Thiên đóng cửa, ngừng đón khách

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 5.

Quán bia trên đường Láng Hạ cũng tuân thủ nghiêm chỉ thị đóng cửa của UBND thành phố

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 6.

Tất cả các địa điểm kinh doanh bia trên đường Láng đều đã tắt đèn

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 7.

Mặt tiền quán bia trở thành nơi trú mưa của người dân Thủ đô

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 8.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài địa điểm mở cửa kinh doanh

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 9.

Nhiều người tụ tập tại quán bia nằm trên đường Nghĩa Tân bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp

Trong khi quán bia hầu hết đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố, nhiều chợ tạm, chợ cóc vẫn còn hoạt động.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 10.

Hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp tại các khu chợ tạm, chợ cóc

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 11.

Chợ tạm cổng làng Cốm Vòng (đường Trần Thái Tông) chiều 11/5

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 12.

Người mua và người bán vẫn hoạt động bình thường

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 13.

Tại một con ngõ thuộc phường Mỹ Đình, người dân vẫn họp chợ

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 15.

Trên đường Trần Huy Liệu, hàng quán vẫn bầy bán dọc hai bên vỉa hè

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 16.

Không chỉ quán cố định, nơi đây còn tập trung các xe bán hàng rong

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 17.

Một số người bán hàng "quên" đeo khẩu trang phòng dịch

Hà Nội: Nhiều nhà hàng bia, quán bia đồng loạt 'tắt đèn', chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 18.

Chợ cóc hoạt động cách trụ sở công an khoảng 200m

Ý kiến của bạn