Tin tức

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19

(VOVTV) - Từ 12h00 ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Trong sáng cùng ngày, nhiều nhà hàng, quán ăn đón những vị khách cuối cùng, đồng thời dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
25/05/2021 12:01

Trước đó, vào tối 24/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội gửi công điện khẩn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, và xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 12h00 ngày 25/5/2021, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố, bao gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, lúc 10h00 ngày 25/5, nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội vẫn mở cửa đón những vị khách cuối trước khi đóng cửa theo chỉ đạo của UBND thành phố

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lượng khách giảm mạnh so với những ngày trước đó

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Một số quán ăn đã chuyển sang hình thức bán mang về hoặc bán qua mạng từ sáng 25/5

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Anh Minh Quang chủ cửa hàng đồ ăn nhanh trên đường Tô Hiệu (quận Cầu Giấy) cho biết: "Lượng khách sáng nay đến mua hàng giảm mạnh, chủ yếu khách đặt qua app giao hàng"

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Nhà hàng lẩu chỉ mở hé cửa cho nhân viên dọn dẹp trước khi tạm dừng hoat động để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Dù vẫn được phép phục vụ tại chỗ đến trước 12h00 nhưng quán ăn trên đường Đinh Tiên Hoàng cũng đã dọn dẹp bàn ghế và chỉ phục vụ quán mang về

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Chị Lê Thị Hoan - chủ quán ăn này cho biết: "Việc tạm đóng cửa khiến tôi chịu thiệt hại không ít. Tuy nhiên, tôi rất ủng hộ chủ trương của thành phố để phòng chống dịch"

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Một vị khách mua hàng mang về

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Ghi nhận lúc 11h00 ngày 25/5, hàng loạt quán ăn trên đường Trần Quốc Toản đang rục rịch đóng cửa

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Quán ăn phục vụ lượt khách cuối cùng trước khi tạm dừng kinh doanh

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Một số nhà hàng trên đường Quang Trung cũng bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa phòng dịch

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Nhà hàng Thủy Tạ ngay mặt Hồ Hoàn Kiếm vắng bóng khách trước giờ đóng cửa phòng dịch

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Cũng như nhà hàng, quán ăn, nhiều quán cà phê vẫn đón khách trong sáng nay

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Tuy nhiên, lượng khách cũng khá thưa thớt

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 15.

“Vì thành phố yêu cầu đóng cửa để hạn chế dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng nên các chủ quán cà phê như chúng tôi đều hiểu và chấp hành nghiêm túc. Mặc dù đóng cửa sẽ làm giảm doanh thu nhưng nếu mở mà để dịch bùng phát dịch mạnh thì còn tổn thất nhiều hơn", anh Lộc Thanh Sơn - chủ quán cà phê nằm trên đường Trần Quý Kiên (Cầu Giấy) cho biết

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn uống đón những vị khách cuối, rục rịch đóng cửa để chống dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Chị Thuỳ Linh (Cầu Giấy) chia sẻ: "Đợt này do công ty cho làm việc online nên tôi chủ yếu đến các quán cà phê làm việc. Sau lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, tôi sẽ phải làm việc tại nhà. Tuy vậy, tôi rất ủng hộ chỉ thị của thành phố để sớm đẩy lùi dịch"

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn