Tin tức

Hà Nội: Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

(VOVTV) - Đến trưa 30/4, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, UBND thành phố khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Tuy nhiên, người dân Thủ đô vẫn chủ quan, không thực hiện tốt các quy định phòng bệnh.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
30/04/2021 14:44
Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 1.

Chiều 27/4, thường trực Thành ủy Hà Nội ra công văn khẩn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Công văn nên rõ Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Mặc dù vậy, buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên trong dịp lễ 30/4 – 1/5, đông đảo người dân Thủ đô có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, người dân rất chủ quan, thậm chí coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 3.

Nhiều người không thực hiện việc đeo khẩu trang…

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 4.

… hoặc sử dụng khẩu trang kiểu nửa vời, kéo xuống qua miệng

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 5.

Quán cafe ven hồ Hoàn Kiếm thu hút nhiều khách hàng và không ai đeo khẩu trang

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 6.

Bên cạnh những người dân có ý thức trong việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi cộng cộng thì vẫn có không ít người lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 7.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng là một trong những địa điểm được nhiều người dân Thủ đô đến tham quan trong dịp nghỉ lễ này

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 8.

Ban quản lý khu di tích yêu cầu du khách thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 9.

Tuy nhiên, không ít người quên đeo khẩu trang…

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 10.

… hoặc đeo chưa đúng quy định

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 11.

Trong sáng 30/4, một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức cho học sinh chụp kỷ yếu tại khu vực này

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 12.

Nhiều học sinh không đeo khẩu trang hoặc đeo “hình thức” để được vào cửa khu di tích

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 13.

Ở cổng chính của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhiều người tụ tập không đeo khẩu trang tại một quán nước mía

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 14.

Ngay cổng vào công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã có bảng yêu cầu người dân đeo khẩu trang, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng theo quy định

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 15.

Dù vậy, ghi nhận nhiều người lớn và trẻ em không thực hiện đúng theo quy định khi vui chơi trong công viên

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 16.

Tại đây cũng không hề có lực lượng chức năng nhắc nhở hay tiến hành xử phạt những cá nhân vi phạm

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 17.

Khu vực hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) cũng xuất hiện tình trạng nhiều người dân ngồi túm tụm trò chuyện, không đeo khẩu trang

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 18.

Các hàng quán trà đá vỉa hè xuất hiện nhan nhản trên phố Lê Duẩn, người dân dường như "phớt lờ" các quy định phòng dịch

Người dân Thủ đô chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - Ảnh 19.

Quan sát trên các tuyến đường, một số người dân khi tham gia giao thông cũng không đeo khẩu trang

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ở Việt Nam, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Ý kiến của bạn