Tin tức

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, giao thông thông suốt bảo đảm thí sinh đúng giờ

(VOVTV) - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tính đến 7h15 ngày 28/6, thời điểm làm thủ tục môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tình hình giao thông toàn thành phố ổn định, không ùn tắc tại các điểm thi, 100% quân số cảnh sát giao thông đã có mặt ứng trực trên toàn tuyến, phối hợp cùng công an các phường, xã, thị trấn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.

Tác giả Cao Thắng / VOVTV
28/06/2023 07:58

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường từ 6h sáng cùng ngày, bên cạnh việc bảo đảm giao thông thông suốt, các tổ tuần tra chủ động giúp đỡ thí sinh và người nhà trong trường hợp bị hỏng phương tiện, tắc đường với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. 

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, giao thông thông suốt bảo đảm thí sinh đúng giờ - Ảnh 1.

100% quân số cảnh sát giao thông đã có mặt ứng trực trên toàn tuyến

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, điều kiện thời tiết thuận lợi, trận mưa rào vào sáng sớm không gây ngập lụt trên một số tuyến phố nên đơn vị không phải tính đến phương án phân luồng hướng dẫn giao thông trong mưa. Mặc dù vậy 100% quân số cảnh sát giao thông đã có mặt ứng trực trên toàn tuyến, phối hợp cùng công an các phường, xã, thị trấn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, thời điểm diễn ra thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trùng với giờ cao điểm đi làm của cán bộ, công chức lại vào ngày thường nên gần 600 camera các loại, trong đó trên 300 camera để theo dõi lưu lượng phương tiện, trên 100 camera phục vụ xử phạt vi phạm giao thông và gần 100 thiết bị giám sát giao thông… của  Trung tâm chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn giao thông thành phố đã được phát huy tối đa để có những mệnh lệnh chỉ huy chính xác nhất.

“Thời điểm cao điểm từ 6 đến 8h sáng cùng ngày (28-6) trên tuyến phố Nguyễn Văn Cừ hướng qua cầu Chương Dương dòng người và phương tiện di chuyển chậm theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ứng trực phía nam cầu Chương Dương. Trên các tuyến đường Thuỵ Khuê, Phan Đình Phùng… tình hình giao thông ổn định. Nhiều phụ huynh sử dụng phương tiện ô tô đưa thí sinh đến điểm thi đều được hướng dẫn dừng đỗ từ xa khôn tạo áp lực giao thông khu vực cổng trường” - Trung tá Trương Song Thành phân tích.

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, giao thông thông suốt bảo đảm thí sinh đúng giờ - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an các phường, xã, thị trấn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, giao thông thông suốt bảo đảm thí sinh đúng giờ - Ảnh 3.

Ghi nhận, tai địa bàn quận Cầu Giấy nơi tập trung nhiều điểm thi vì có gần 20 điểm trường Đại học và Cao đẳng, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp phân luồng từ xa, cắt cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm thi không để cùng một lúc, cùng thời điểm các phương tiện dừng đỗ gia tăng áp lực giao thông. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, trên tuyến phố Xuân Thuỷ, Cầu Giấy… đôi lúc có hiện tượng xe buýt cùng một lúc ra vào các điểm đỗ, do vậy tại những ngã tư, nút giao thông cán bộ, chiến sĩ đã chủ động hướng dẫn phân luồng không để tạo thành hiện tương cùng lúc xe buýt nối dài gia tăng áp lực giao thông.

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, giao thông thông suốt bảo đảm thí sinh đúng giờ - Ảnh 4.

Cảnh sát giao thông cùng công an các phường, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện đứng giữa tim đường làm hàng rào

Là người trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lã Sơn Tùng, Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa với đặc thù phố dài ít ngã rẽ nên có nhiều đoạn đường, tuyến phố như Khâm Thiên, Tôn Thất Tùng, Đê La Thành, Đường Láng, Thái Hà… Cảnh sát giao thông cùng công an các phường, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện đã đứng giữa tim đường làm hàng rào để tránh hiện tượng đi lấn làn, không nhường đường khi tham gia giao thông. Các phương tiện có thời điểm di chuyển chậm nhưng không ùn tắc.

Đại uý Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông thông tin thêm, trên địa bàn phố cổ quận Hoàn Kiếm các điểm thi đều bảo đảm an toàn dù thời điểm thi trùng với giờ công chức đi làm. Đoàn thanh niên đơn vị cũng chủ động hỗ trợ thí sinh như tặng nước, tổ chức đưa đón thí sinh đến điểm thi kịp thời trong trường hợp hỏng xe và bất khả kháng khác.

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, giao thông thông suốt bảo đảm thí sinh đúng giờ - Ảnh 5.

Đoàn thanh niên hỗ trợ thí sinh như tặng nước, đưa đón thí sinh đến điểm thi kịp thời trong trường hợp hỏng xe và bất khả kháng khác

Trên các tuyến đê sông Hồng, sông Đà, sông Đuống… các Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 và 2, Phòng Cảnh sát giao thông cũng chủ động nắm tình hình, hướng dẫn người dân đưa con em qua phà an toàn. Trung tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 cho biết, ngoài ra đơn vị cũng phối hợp cùng công an các xã ven sông phân luồng giao thông tại các điểm thi có vị trí nằm sát ven sông Hồng, sông Đà. Đơn vị cũng yêu cầu các chủ đò nghiêm túc thực hiện quy định mặc áo phao và tuân thủ điều kiên an toàn giao thông đường thuỷ. 

Trước điểm thi tại trường THPT Trần Phú

Vào sát giờ thi (bắt đầu từ 7h30 cùng ngày), Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận, tình hình giao thông được bảo đảm, không có thí sinh nào lỡ dở kỳ thi vì lý do giao thông. Các lực lượng Cảnh sát giao thông, công an địa bàn, phối hợp cùng thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện tiếp tục ứng trực tại những điểm thi làm nhiệm vụ trên tinh thần hỗ trợ thí sinh về mọi mặt. 

Ý kiến của bạn