Tin tức

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến phố

(VOVTV) - Cơn mưa lớn diễn ra trên diện rộng từ 13h30 chiều ngày 29/5 khiến nhiều con đường của thành phố Hà Nội bị ngập sâu, các xe không thể di chuyển, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tác giả Nhóm PV / VOV1
29/05/2022 18:57
Hà Nội: Mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều tuyến phố - Ảnh 1.

Nước ngập nhà dân ở ngõ 204 đường Trần Duy Hưng

Theo ghi nhận từ Trung tâm giám sát thoát nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội), chỉ trong vòng một tiếng rưỡi, (từ 13 giờ 35 phút đến 15 giờ), lượng mưa đo được cao nhất lên đến 120mm tại quận Cầu Giấy; Tây Hồ (105mm); Nam Từ Liêm (65mm); Ba Đình (59mm)..., vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước. 

Mưa lớn như trút nước đã gây úng ngập tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố như Hoa Bằng, Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), Trần Bình, Phan Văn Trường, Đỗ Đức Dục, Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm), khu vực Nguyễn Xiển, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân), Thụy Khuê, Đội Cấn (quận Tây Hồ), Phùng Hưng, Nguyễn Khuyến, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm)... 

Dọc theo đường Lê Trọng Tấn hướng về Đại lộ Thăng Long, rất nhiều cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông. Đường gom Đại lộ Thăng Long hướng về Trung tâm thành phố cũng có tình trạng nước ngập sâu. Đường ngập sâu khiến phương tiện không thể di chuyển đã gây ùn tắc tại nhiều điểm.

Hà Nội: Mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều tuyến phố - Ảnh 2.

Phố Hoa Bằng nước ngập sâu

Hà Nội: Mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều tuyến phố - Ảnh 3.

Nước ngập trên phố Thành Công

Hà Nội: Mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều tuyến phố - Ảnh 4.

Nhiều xe phải quay đầu vì nước ngập sâu

Hà Nội: Mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều tuyến phố - Ảnh 5.

Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều tuyến đường Thủ đô

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai các lực lượng ứng trực và phương tiện máy móc, thiết bị, thực hiện tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước... bảo đảm đưa nước về nguồn tiêu nhanh nhất. 

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cũng cử lực lượng ứng trực tại các khu vực để hướng dẫn giao thông. Tuy vậy, nhiều tuyến đường đang bị ngập sâu, nên lực lượng chức năng cũng gặp khó khi di chuyển tới các điểm ngập úng để hướng dẫn giao thông. 

Tuy là ngày cuối tuần, nhưng lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến đường hướng từ ngoại thành vào nội thành Hà Nội tăng cao, gây ùn tắc tại nhiều điểm. Đến gần 17 giờ, mưa đã ngớt, nhưng nước vẫn rút chậm.

Hình ảnh người dân di chuyển qua những khu vực ngập sâu

Nước mưa tràn vào cả nhà dân

Ý kiến của bạn