Tin tức

Hà Nội: Kịp thời dập tắt hai vụ cháy ở khu dân cư

(VOVTV) - Trong ngày 4/12, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra hai vụ cháy lớn.

05/12/2022 09:15

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 29 phút cùng ngày, người dân phát hiện tại số 19 khu đất dịch vụ 3, Văn Phú, Hà Đông (Hà Nội) xảy ra cháy ki ốt. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lớn và cháy lan sang các ki ốt lân cận. Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã báo với cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã điều động phương tiện, các cán bộ, chiến sĩ đến làm nhiệm vụ.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt hai vụ cháy ở khu dân cư - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ở Văn Phú, Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: VOV

Thông tin từ Cơ quan Công an cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đang bùng phát tại nhà số 19, số 17, bắt đầu lan sang nhà số 21 và số 15. Do các ki ốt dựng tạm bằng mái tôn khung thép nên ngọn lửa làm sập cấu kiện nhà số 19 (sửa xe máy).

Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng phun nước dập lửa, ngay sau đó đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4/12, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng kịp thời dập tắt đám cháy tại số nhà 15D phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 4 của số nhà trên, sau đó ra các nhà xung quanh. Ngay sau khi phát hiện lửa cháy, người dân hô hoán, tìm cách thoát nạn. Do trong nhà chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, chỉ trong ít phút đã bao trùm cả tầng 4.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, cùng Đội chữa cháy khu vực 1 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, phối hợp triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng xe thang chuyên dụng chữa cháy trên cao để phun nước dập lửa. Sau nỗ lực huy động lực lượng phối hợp xử lý, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy. Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản bị hư hỏng. Nguyên nhân của hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn