Tin tức

Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Chùa Hương

(VOVTV) - Ngày 11/3, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức để chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 13/3/2021.

Tác giả Cao Thắng / VOVTV
12/03/2021 08:01

Tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết, xác định đây là điểm di tích có không gian rất rộng, khi mở cửa sẽ đón một lượng lớn du khách của Hà Nội và các tỉnh về thăm quan vãn cảnh và lễ Phật, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch bệnh là rất cao, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã xây dựng phương án chi tiết phòng chống dịch Covid-19. 

Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Chùa Hương - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Chùa Hương

Về công tác tuyên truyền, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu,… quảng bá trực quan phù hợp để du khách có được những thông tin cần thiết về khu di tích thắng cảnh, lễ hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung tuyên truyền cho du khách việc thực hiện đúng yêu cầu 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện truyền thông của xã và hệ thống phát thanh tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn. Cùng với đó, sử dụng loa cầm tay hướng dẫn, nhắc nhở du khách tại các điểm có nguy cơ tập trung đông người như bến xe, đền Trình, Chùa Thiên Trù, ga cáp treo và Động Hương Tích… nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh cũng cho biết, tại khu vực bán vé và cổng soát vé sẽ bố trí lực lượng người hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR Code. 

Ban tổ chức cũng bố trí các bàn để nước sát khuẩn tay nhanh, bổ sung khẩu trang, phiếu khai báo y tế để phục vụ du khách. Đối với trường hợp đi theo đoàn đông người, trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin, số điện thoại phục vụ việc truy vết khi có yêu cầu. 

Bố trí 2 phòng cách ly y tế dự phòng để tổ chức cách ly theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ khi có những triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi… Các phương tiện hoạt động trong khu vực di tích phải đảm bảo công tác phòng chống dịch như vệ sinh khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, hành khách ngồi trên các phương tiện đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang theo quy định. Đối với các phương tiện ra vào khu di tích sẽ có phiếu, tem đã kiểm tra phòng dịch Covid-19. 

Tại nơi thờ tự và thực hiện các nghi lễ tôn giáo như đền, chùa, bố trí lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng dịch, rút ngắn thời gian lễ, bố trí người đón lễ bên trong, người trả lễ ra bên ngoài theo một chiều ngay sau khi lễ xong. 

Tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những khách lưu trú, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng. Các chủ cơ sở dịch vụ, cơ sở lưu trú phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm vệ sinh môi trường. Bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại cửa hoặc lối ra vào, thường xuyên đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, các bàn ăn phải có vách ngăn, bàn ghế ngồi ăn uống đảm bảo giãn cách theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực như Khách sạn Mai Lâm, khu vực bến đò, chùa Thiên Trù, khu vực cáp treo, một số cơ sở kinh doanh ăn uống trong khu di tích.

Tại buổi làm việc, Ts. Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương và Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương. Tuy nhiên, về công tác tổ chức triển khai, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cần xây dựng kịch bản chi tiết hơn nữa, phân công công việc cho từng thành viên một cách rõ ràng, tránh chồng chéo. Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại tất cả các khu vực, đặc biệt ở khu vực cáp treo.

Đi kiểm tra thực tế tại một số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực di tích, Ts. Trần Văn Chung yêu cầu Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm của huyện cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cũng tại buổi làm việc, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội nhấn mạnh, công tác tổ chức triển khai ở từng bộ phận đều phải có người đứng đầu để kịp thời báo cáo khi có yêu cầu.  

Ngoài ra, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cần tăng cường kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các mái che, mái vẩy, kiểm soát tiếng ồn trong khu di tích nhằm đảm bảo tính mỹ quan, nét đẹp văn hóa nơi thờ tự, tâm linh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Chùa Hương.

Ý kiến của bạn