Tin tức

Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão số 1 đổ bộ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn.

17/07/2023 18:49

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội vừa ban hành công điện về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 1 (bão Talim).

Trong công điện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, thiên tai mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Chuẩn bị tổ chức lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các điểm đen thường xuyên ngập úng trong khu vực dân cư. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn", công điện nhấn mạnh.

Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão số 1 đổ bộ - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ).

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành rà soát các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, sự cố, và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra các trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, công trình tiêu thoát nước, công trình xuống cấp, công trình đang thi công trên địa bàn; chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của thiên tai, sự cố; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những khu vực có khả năng ngập úng, có nguy cơ sạt lở, hư hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, thường xuyên ứng trực khơi thông hệ thống sông, mương tiêu, các hố ga, đảm bảo thoát nước nhanh khu vực nội thành. Các công ty Thủy lợi chủ động phương án vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt là các khu vực sản xuất nông nghiệp, các khu vực trũng thấp.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chuẩn bị lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn.

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan cần rà soát, đảm bảo phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Các sở, ban, ngành chủ động, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

"Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và các thiệt hại xảy ra về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định", công điện nêu rõ.

Lúc 15h ngày 17/7, tâm bão số 1 ở khoảng 20.7 độ Vĩ Bắc, 111.9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15). Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Sáng 17/7, tại cuộc họp bàn công tác ứng phó bão số 1, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - nhận định đây là cơn bão mạnh, hoàn lưu bão đi qua rất rộng, ảnh hưởng bao trùm cả miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo ông Mai Văn Khiêm, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trọng tâm đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình với gió cấp 9 - 10, sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 10. Thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh trên đất liền là từ trưa và chiều 18/7.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, do hoàn lưu của bão rất rộng nên từ hôm nay, trong đất liền nằm ở rìa phía tây của bão số 1 có thể có gió giật mạnh. Trong ngày mai, khi bão đi vào vịnh Bắc Bộ thì dông lốc có thể xuất hiện ở xa hơn như ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn.

Hoàn lưu của bão số 1 sẽ gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa với tổng lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm, gây lũ quét và sạt lở đất.

Ý kiến của bạn