Tin tức

Hà Nội: Khó làm thẻ căn cước công dân mới đúng tiến độ

(VOVTV) - Từ ngày 22/1, Công an toàn quốc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Vậy việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện như thế nào?

Tác giả Mạnh Phương / VOV1
03/03/2021 14:45

Cũng như ở nhiều quận huyện tại thủ đô Hà Nội, những ngày này tại điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp điện tử ở Công an quận Hoàn Kiếm khá đông đúc, nhộn nhịp. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ từ trước, người dân từng phường đã được gửi thông báo lịch hẹn làm căn cước, nhưng do số lượng người quá đông nên vẫn không tránh được việc phải xếp hàng chờ đợi.

Địa bàn quận Hoàn Kiếm có khoảng 158 nghìn công dân trên 14 tuổi, trong đó có khoảng 73 nghìn người sinh sống thường xuyên (KT1). Để thực hiện mục tiêu hoàn tất cấp căn cước công dân có gắn chíp, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các tổ công tác lưu động đến từng phường làm hồ sơ thủ tục cho người dân, thời gian từ 7 giờ 30 sáng đến 22 giờ.

1.jpg

Công dân đến đổi căn cước mới

Sau 2 tháng triển khai làm căn cước công dân gắn chíp điện tử mới thực hiện được cho trên 7.500 trường hợp. Tính sơ bộ có khoảng 10% đối tượng KT1 được làm hồ sơ đổi thẻ căn cước mới.

Trung tá Bùi Hương Ly, Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Đơn vị có 5 cán bộ và được tăng cường thêm 9 chiến sỹ từ các phường để triển khai thực hiện làm căn cước công dân. Nếu như làm cật lực từ sáng đến đêm chỉ nghỉ nửa tiếng ăn trưa, ăn chiều thì chúng tôi chỉ làm được đầy đủ thủ tục cho từ 170 đến 200 người dân nếu đáp ứng đủ yêu cầu về máy móc".

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho khoảng 6 triệu dân trước ngày 30/4 (cả nước sẽ hoàn thành trước ngày 1/7). Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Hà Nội mới chỉ hoàn chỉnh hồ sơ thu nhận làm thẻ căn cước cho trên 280 nghìn trường hợp.

Hiện, thiết bị trang cấp cho công an các quận huyện trên địa bản thành phố Hà Nội để làm căn cước công dân gắn chíp còn thiếu, trung bình mỗi quận huyện chỉ được 3 chiếc.

2.jpg

Việc thực hiện được lưu động đến từng phường

Thiếu tá Phan Thị Hải Bình, Phó đội trưởng Đội Đăng ký quản lý cư trú và Cấp quản lý căn cước công dân, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, cho biết: "Để thực hiện đúng tiến độ cấp thẻ căn cước mới cho 6 triệu dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thì còn thiếu khoảng 400 máy và mỗi máy phải có 3 người làm việc. Nếu cấp ngay sau 10 ngày nữa thì được còn không cấp ngay thì thời hạn đến gần số lượng máy càng tăng thêm thì mới đạt được chỉ tiêu".

Việc quản lý xã hội bằng mã số định danh cá nhân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử sẽ chấm dứt việc sử dụng sổ hộ khẩu trước đây. Cơ sở dữ liệu về dân cư hoàn thiện, đưa vào khai thác, sử dụng ổn định thì mới có thể triển khai hiệu quả Luật Cư trú với phương pháp quản lý bằng số định danh cá nhân, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, đẩy nhanh lộ trình triển khai chính phủ điện tử.

Qua thực tế triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử ở Hà Nội cho thấy, nếu không đầu tư thiết bị máy móc kịp thời, nhân lực vật lực đầy đủ thì sẽ khó có thể thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Bộ Công an.

Ý kiến của bạn