Hà Nội: Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ
(VOVTV) - Tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, gần như không còn vỉa hè, phần đường dành cho người đi bộ trở thành nơi bán hàng hay thậm chí là bãi đỗ xe ô tô, xe máy.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội đã diễn ra từ lâu, UBND thành phố đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng này để trả lại hè phố cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên quyết, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường vẫn chưa được khắc phục, thậm chí tái diễn phức tạp hơn.
Ghi nhận của phóng viên VOVTV, một số tuyến đường nội thành như Nguyễn Khang, La Thành, Chùa Láng, Quán Sứ, Hàng Mã… nhiều hộ gia đình biến vỉa hè thành "của riêng", khiến cho người đi bộ không còn chỗ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Điều này kéo theo hệ quả một khung cảnh lộn xộn, nhếch nhác, thậm chí gây ách tắc giao thông vào những giờ tan tầm.

Ngay đầu đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy) giao với Cầu Giấy, hàng chục hộ gia đình bán hàng tràn lan khắp vỉa hè

Vỉa hè được lấp đầy bởi đủ loại hàng hoá

Không còn chỗ trống trên vỉa hè cho người đi bộ

Người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường

Cũng trên tuyến phố này, dọc theo sông Tô Lịch, vỉa hè trở thành bãi gửi xe máy

Nhiều đoạn thuộc đường La Thành (Ba Đình) không hề có khái niệm vỉa hè bởi đã trở thành nơi trưng bày của các tủ kệ, đồ gỗ

Thậm chí có những nơi còn là “xưởng” sản xuất của các hộ buôn bán nơi đây

Nếu không thì vỉa hè cũng được trưng dụng làm chỗ dừng đỗ xe máy

Hình ảnh người đi bộ "nhường" vỉa hè cho các loại tủ, bàn ghế… có thể dễ dàng bắt gặp tại tuyến phố này

Khu vực chợ Láng Thượng ở đường Chùa Láng (Đống Đa), hoạt động buôn bán diễn ra ngay trên vỉa hè và lòng đường

Nhiều nơi tại con phố này, cả phần vỉa hè lớn bị chiếm dụng hoàn toàn phục vụ kinh doanh hàng nước, quán ăn

Dọc đường Quán Sứ (Hoàn Kiếm), hầu hết diện tích vỉa hè được sử dụng làm bãi gửi xe

Được biết bãi đỗ xe này được UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép cho Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 25a Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe như sau: Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét. Tuy nhiên, tại khu vực này không còn chỗ trống dành cho người đi bộ

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trạm tin phường Hàng Bồ. Không chỉ là nơi đặt chiếc bốt điện cỡ lớn thì vỉa hè tại đây là bãi gửi xe

Xe máy dựng kín lối đi của người đi bộ

Vỉa hè tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) là nơi kinh doanh, buôn bán

Thêm vào đó, xe máy xếp hàng dài trên vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường

Tình trạng này đã xuất hiện từ lâu, kéo dài, khiến cho giao thông trở nên lộn xộn, mất an toàn cho người đi bộ

Ngay đầu phố Thuốc Bắc giao với Hàng Mã, quán cafe còn xếp bàn ghế tràn xuống vỉa hè cho khách ngồi

Cùng với đó là những chiếc xe máy dựng chắn ngang vỉa hè
Vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội và lặp đi lặp lại khi người vi phạm tìm mọi cách đối phó. Mong rằng, thời gian tới các cơ quan chức năng cần tăng cường sát sao và kiên quyết xử lý những vi phạm để vỉa hè được trả lại đúng chức năng của nó là dành cho người đi bộ.
Tin Video