Tin tức

Hà Nội: Hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

(VOVTV) - Sáng nay, UBND thành phố Hà Nội tổ chức buổi lễ hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi các nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng xong các trụ và nhịp cầu với chiều dài 3,4 km, rộng 4 làn xe.

Tác giả Nguyễn Huy Nam/VOV1
30/05/2023 11:00

Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành thi công các khối đúc cân bằng và khối đúc trên đà giáo của chuỗi 8 nhịp cầu liên tục và tổ chức hợp long nhịp cầu chính giữa sông Hồng. Các hạng mục còn lại như đúc bê tông gờ lan can, chiếu sáng cảnh quan, cây xanh, dải phân cách giữa… sẽ được nhà thầu tập trung triển khai để dự án hoàn thành trong tháng 8, đảm bảo thông xe cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 trước ngày 02/9/2023.

Hà Nội: Hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2023

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội có thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Ngoài hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2 còn giúp dự án còn giúp thành phố giải quyết ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng giao thông. Với việc hợp long cầu sẽ đưa dự án chuyển sang giai đoạn mới, đó là hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe.

Ý kiến của bạn