Tin tức

Hà Nội: Hàng quán ăn sáng, cafe mở cửa trở lại từ 2/3

(VOVTV) - Từ 0h ngày 2/3, Hà Nội cho phép hàng quán ăn sáng, cà phê được mở cửa trở lại nhưng phải giãn cách tối thiểu 1 mét, có vách ngăn và đảm bảo phòng chống dịch.

Tác giả Cao Thắng, Anh Dũng / VOVTV
01/03/2021 17:58

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến với các quận huyện phường xã phường chiều nay 1/3.

Hà Nội: Hàng quán ăn sáng, cafe mở cửa trở lại từ 2/3 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Đã qua 14 ngày thành phố không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn có thể ghi nhận thêm ca mắc mới bởi thời gian tới khi các địa phương nới lỏng giãn cách, các chuyên gia vẫn nhập cảnh và mỗi ngày Hà Nội vẫn đón các chuyến bay giải cứu từ các nước và đây là nguồn có nguy cơ lây nhiễm.

Trước những nguy cơ vẫn đang hiện hữu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã quyết định, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trong nhà (kể cả ăn, uống, trong đó có quán cafe) sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 2/3 nhưng phải đảm bảo giãn cách giữa người và người là 1m, hoặc là 2m nếu có tấm chắn.

Ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, các loại hình kinh doanh khác như vũ trường, quán bar, karaoke, quán internet, trà đá vỉa hè… chưa được hoạt động trở lại, chờ chỉ đạo của thành phố.

Liên quan đến phương án mở cửa trở lại các di tích, cơ sở tôn giáo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở VHTT, phối hợp với sở Y tế, phối hợp với các quận huyện, rà soát, sẵn sàng các phương án phòng dịch để chuẩn bị sẵn sàng khi TP quyết định cho mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn