Tin tức

Hà Nội gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành mặt bằng Vành đai 4

(VOVTV) - Nhằm đảm bảo tiến độ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cấp, ngành thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ công tác tuyên truyền, cắm mốc, những vấn đề liên quan đến tái định cư, giải phóng mặt bằng...

Tác giả Huy Nam / VOV1
28/09/2022 14:41

Dự án đoạn đường Vành đai 4 qua địa bàn Thành phố Hà Nội dài 58,2km đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Do đó, khối lượng công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ thi công dự án rất lớn.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp chính quyền, các tổ chức từ thành phố đến cơ sở (nơi có tuyến đường Vành đai 4 đi qua) tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết của Quốc hội về tầm quan trọng đặc biệt của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành mặt bằng Vành đai 4 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội cũng gắn xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Do đó, yêu cầu đặt ra với các địa phương là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trước quý II/2023; các quận, huyện tổ chức bàn giao 60-70% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng xong trước quý III/2023 và bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý IV/2023.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết: "Hiện nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức cắm mốc giới và bàn giao cho 5/7 quận huyện. Hiện đã bàn giao được 36/58,2km. Chúng tôi phấn đấu cuối năm nay sẽ thực hiện các bước giải phóng mặt bằng đầu tiên như di dời các mồ mả, hình thành dần các khu tái định cư, để làm sao đến tháng 6/2023 chúng tôi hoàn thành được 70% khối lượng công tác giải phóng mặt bằng…".

Với tổng mức đầu tư dự kiến trên 87.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2028, khi hoàn thành, Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ giúp giảm ùn tắc cho tuyến đường vành đai 3; góp phần phát triển đô thị 2 bên tuyến cũng như tăng khả năng kết nối giao thông các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội khẳng định: "Đường vành đai 4 là dự án trọng điểm. Thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ cho dự án quan trọng này…."

Ý kiến của bạn